Nhóm côn đồ dùng kiếm, ống tuýp hành hung công an

Pháp luậtChủ Nhật, 19/06/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) - TAND huyện Yên Hương, Quảng Ninh vừa tuyên phạt mức án gần 30 năm tù cho nhóm côn đồ hành hung các chiến sĩ công an huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.

(VTC News) - TAND huyện Yên Hương, Quảng Ninh vừa tuyên phạt mức án gần 30 năm tù cho nhóm côn đồ hành hung các chiến sĩ công an huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Các đối tượng gồm Lê Thị Lan (SN 1973), Bùi Duy Đức (SN 1989), Lê Duy Luận (SN 1984), Vũ Trọng Thành (SN 1992), Nguyễn Ngọc Quy (SN 1986), Phạm Hoàng Hiệp (SN 1989) bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Hung khí được thu giữ 

Trước đó, ngày 17/2/2011, các anh Vũ Thanh An, Nguyễn Hải Hưng, Trịnh Quang Vũ và Vũ Duy Huyến - cán bộ công an huyện Thủy Nguyên thực hiện chuyến công tác truy bắt đối tượng truy nã.

Chiều cùng ngày, các anh qua Phà Rừng - Yên Hưng để sang Hải Phòng. Tại đây,  các đối tượng nói trên đang tập trung chờ nhau qua đò.

Thấy Đức đang cầm khẩu súng nhựa giống kiểu súng AK chơi, anh An nhắc nhở Đức không nên chơi đồ chơi như vậy. Đức to tiếng cãi vã với anh An.

Ngay sau đó, Đức gọi điện cho Quy rồi cùng Hiệp quay lại thị trấn Quảng Yên vào phòng trọ của Quy lấy kiếm, tuýp sắt và gọi thêm các đối tượng Vũ Trọng Thành ra nói chuyện phải trái với anh An. Vừa thấy anh An, Quy xông vào hành hung. Anh Huyến, anh Hưng và anh Vũ đến can ngăn đồng thời giơ thẻ công an yêu cầu các đối tượng không được manh động. Tuy nhiên, đối tượng Quy vẫn tiếp tục đánh anh Vũ, anh An. Cùng lúc đó Đức, Hiệp, Thành cầm hung khí đến, Lan hô hào để các đối tượng cầm tuýp sắt, kiếm cùng xông vào đánh, chém các anh Hưng, Huyến, An và anh Vũ bị thương.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX xét các yếu tố hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân của các bị cáo và các tình tiết liên quan, quyết định tuyên phạt: Bùi Duy Đức, Phạm Hoàng Hiệp, Nguyễn Ngọc Quy mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam; Lê Duy Luận, Vũ Trọng Thành mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù giam; Lê Thị Lan 3 năm tù giam.

Văn Dương
Bình luận
vtcnews.vn