Nhóm côn đồ đất Cảng ‘sập bẫy’ khi cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng

Pháp luậtThứ Tư, 18/10/2017 08:35:00 +07:00

Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang nhóm đòi nợ thuê đe dọa, ép nạn nhân phải đưa cho chúng số tiền gần 200 triệu đồng.

Chiều 17/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm côn đồ đất Cảng đòi nợ thuê về hành vi cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 135 Bộ Luật hình sự.

Các đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng (SN 1990); Chu Đức Dũng (SN 1988) và Lê Hồng Minh (SN 1989), trú tại quận Lê Chân (Hải Phòng).

images1402903_pham

Các đối tượng vừa bị cơ quan Công an tạm giữ. 

Trước đó, năm 2014, trong quá trình làm ăn anh Bùi V.D. (SN 1971, trú quận Lê Chân, là giám đốc Công ty Hoàng Linh), có nợ Công ty Cổ phần Vật tư công nghiệp Bình Minh (do bà Lưu Thị Minh làm giám đốc) số tiền 410 triệu đồng.

Do làm ăn thua lỗ, anh D nhiều lần khất nợ và hứa trả dần nhưng chồng bà Minh là ông Đoàn Đắc Thao, là phó giám đốc công ty không đồng ý và thuê nhóm đối tượng Chu Mạnh Hùng để đòi nợ thuê. Ông Thao hứa với nhóm Hùng nếu đòi được sẽ trả cho Hùng 1/3 số tiền nợ.

Sau đó, Hùng rủ anh trai là Chu Đức Dũng và Lê Hồng Minh cùng một số đối tượng khác nhiều lần đến nhà anh D đập phá cửa, quát tháo đe dọa vợ và con gái anh D.

Các đối tượng còn đến công trường xây dựng do Công ty của anh D thi công đe dọa, hành hung công nhân, cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, các đối tượng sử dụng điện thoại nhắn tin đe dọa.

Đến ngày 15/10, do quá lo sợ, anh D đã vay mượn số tiền 195 triệu đồng để đưa cho nhóm của Hùng tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Khi nhóm đối tượng đang nhận tiền từ anh D, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng ập vào bắt giữ.

Hiện, vụ việc  đang được phòng PC45 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: Chủ quán karaoke bị nhóm côn đồ đất Cảng đánh đập dã man

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn