Nhóm cờ bạc sới gà lớn nhất Sài thành lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 22/01/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau một ngày đưa vụ “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, sáng ngày (22/1) TAND TP.HCM đã tuyên án với 30 bị cáo.

(VTC News) – Sau một ngày đưa vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, sáng  22/1 TAND TP.HCM đã tuyên án với 30 bị cáo.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án 
Mức án mà các bị cáo phải nhận từ 4 tháng đến 3 năm 6 tháng tù, trong đó có 12 bị cáo “được” nhận án treo và một số bị cáo được trả tự do tại tòa, vì đã thực hiện xong bản án

Băng nhóm này gồm 37 bị cáo thực hiện nhưng do còn 7 bị cáo đang bỏ trốn, công an đang phát lệnh truy nã nên trong phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM chỉ xét xử 30 bị cáo trước, còn 7 đối tượng khác, khi bắt được sẽ đưa ra xét xử sau.

Địa điểm băng nhóm này hoạt động là tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa và nằm ngay bên cạnh trụ sở ủy ban và công an phường Bình Hưng Hòa A.


Kẻ cầm đầu là Trương Hoàng Chiến (33 tuổi, ngụ tại Q.Bình Tân). Thời gian hoạt động của nhóm từ 11 giờ trưa đến 19 giờ hàng ngày.

Sới gà của Chiến được các bảo vệ canh giác rất kín đáo, khi có động tĩnh của công an thì các chân rết báo vào bên trong để các con bạc tìm cách trốn thoát.

Phía trong, Chiến vừa là ông chủ, vừa là trong tài trong các lần chơi. Mỗi một trận như vậy, Chiến thu 5% tiền phí sân bãi và 400 ngàn đồng/ngày tiền công thuê “đàn em” canh gác.

Mội một ngày, sới gà của Chiến tổ chức khoảng12 trận, thu lợi bất chính ít nhất à 10 triệu động, cao nhất là 100 triệu đồng. Với cách tổ chức như vậy, sới gà của Chiến đã thu hút được các con bạc từ khắp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM…về tham gia.

Sau khi nắm bắt được trình hình, ngày 9/9/2011, các trinh sát đội đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã bao vây, đột kích vào sới gà của Chiến và bắt giữ 100 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng.

Nhưng lúc đó, “ngửi” thấy mùi, Chiến và 6 đồng bọn khác đã trốn thoát.

Ngọc Thân
Bình luận
vtcnews.vn