Nhóm cầu thủ Đồng Tháp bán độ từng 'vô đối' giải trẻ quốc gia

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 12/05/2020 07:21:52 +07:00
(VTC News) -

Trong số 11 cầu thủ Đồng Tháp vừa nhận án phạt vì bán độ, nhiều gương mặt thuộc đội hình từng "vô đối" các giải trẻ quốc gia trong giai đoạn 2014-2018.

Nguyên đội hình tham gia bán độ cũng chính là những gương mặt được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá Đồng Tháp trở lại sân chơi V-League trong tương lai. Những cái tên như Trần Công Minh, Nguyễn Nhật Trường... từng "làm mưa làm gió" ở các giải trẻ quốc gia từ U15 đến U19.

Trong danh sách 11 cầu thủ vừa bị VFF kỷ luật, có 6 gương mặt đá chính trận chung kết U19 Quốc gia cách đây hai năm. Nguyễn Nhật Trường, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài và Trần Công Minh cùng các đồng đội đã đánh bại đối thủ "sừng sỏ" U19 Hà Nội để giành chức vô địch.

Nhóm cầu thủ Đồng Tháp bán độ từng 'vô đối' giải trẻ quốc gia - 1

Lứa cầu thủ sinh năm 1999 của Đồng Tháp từng là thế lực thách thức các lò đào tạo trẻ mạnh như Hà Nội hay PVF.

Trần Công Minh là tài năng trẻ nổi bật nhất trong lứa cầu thủ này. Tiền vệ này từng được gọi là "vua giải trẻ" mới, sau Quang Hải. Khi Đồng Tháp vô địch U15, U17 và U19 Quốc gia trong giai đoạn 2014-2018, Trần Công Minh đều giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bên cạnh Trần Công Minh, ba đồng đội là Nhật Trường, Minh Trọng và Tấn Tài đều từng được gọi lên đội tuyển U18, U19 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn từng bị chỉ trích vì không triệu tập nhiều, không trọng dụng lứa cầu thủ Đồng Tháp "vô đối" các giải trẻ.

Lứa cầu thủ sinh năm 1999 của bóng đá Đồng Tháp chỉ còn thiếu chức vô địch U21 để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu giải trẻ trong nước. Sau khi giành hạng tư năm ngoái, vòng chung kết U21 Quốc gia 2020 là cơ hội cuối cùng để họ làm điều này.

Tuy nhiên, những gương mặt sáng giá nhất của U21 Đồng Tháp đã tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi khi bị phát hiện bán độ ở trận đấu vòng loại U21 Quốc gia 2019 gặp U21 Vĩnh Long. Ngoài Huỳnh Văn Tiến bị treo giò 5 năm, 10 cầu thủ khác bị cấm thi đấu 6 tháng.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn