Nhói lòng tâm sự của mẹ bầu 3 tháng được khuyên bỏ thai vì độ mờ da gáy quá lớn

Đời sốngThứ Năm, 11/01/2018 08:00:00 +07:00

Mới đây trên một group kín dành cho hội chị em, một bà mẹ đã có những dòng tâm sự đầy cảm động viết về cô con gái còn chưa chào đời của mình.

Theo chia sẻ, hiện tại người mẹ này đang mang thai tháng thứ 3 và kết quả kiểm tra cho thấy thai nhi có độ mờ da gáy quá cao và nguy cơ thai chết lưu là rất lớn. Vì thế các bác sĩ đã khuyên người mẹ này nên chấm dứt thai kỳ. Tuy nhiên, chị không hề muốn từ bỏ hi vọng và vẫn quyết tâm giữ lại đứa con của mình.

“Các chị ơi, mọi người có tin vào điều diệu kỳ, có tin vào hi vọng không ạ? Em đang mang thai tháng thứ 3, bác sĩ bảo con em bị mờ da gáy 12mm phải đình chỉ thai sản nếu không vài tuần nữa con em cũng chết lưu, em và bố mẹ 2 bên đều không muốn thế, ông bà bên nội muốn em vào bệnh viện phụ sản trung ương khám lại.

Thế mẹ chồng em đưa em đi, vào đó họ cũng bảo con em khó vượt qua mới có 1 ngày mà bị mờ lên đến 14mm, họ kêu em lên trung tâm chuẩn đoán trước sinh lên đó họ bảo con em bị phù toàn thân, dịch tràn 2 bên phổi mờ da gáy 11mm, họ bảo vẫn có thể trở lại bình thường, nhưng tỉ lệ rất thấp, họ bảo em quyết định, em yêu con lắm, muốn con ở bên em thôi, em nói em sẽ về dưỡng con, sẽ theo dõi con, và 5 tuần sau quay lại chọc ối.

Lúc này em rất sợ, rất lo lắng... Em hi vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, em thấy mẹ chồng em khóc, thấy mẹ em buồn, thấy chồng em suy sụp, em đau lòng mà không biết nên làm sao đây? Mọi người hãy cầu nguyện cho em với.

Video: Uống thuốc chống động kinh, 450 trẻ em bị dị tật

Con à, đừng sợ có mẹ với bố đây rồi, mẹ yêu thương con, bố cũng yêu thương con, chỉ cần con không từ bỏ, thì bố mẹ cũng không từ bỏ, con xứng đáng được yêu thương, con xứng đáng được bố mẹ bù đắp. Nếu phải chịu đau đớn hãy để bố mẹ chịu đựng thay con, con à, con hãy cố gắng lên, hãy cùng mẹ vượt qua những ngày khó khăn này, bố của con sắp về rồi, lúc bố về, bố sẽ ôm con, yêu thương con, hôn con như trước đây.

Con à, cố lên con nhé, vì luôn có bố mẹ ở bên, con không phải chỉ có một mình, bố mẹ sẽ không để con lại một mình chống chọi với những cơn đau, cũng sẽ không bỏ rơi con dù có ra sao. Vì vậy hãy yên tâm và sống tốt nhé con, rồi chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa sẽ gặp nhau trong niềm hạnh phúc, bố mẹ tin ở con cố lên con gái yêu, công chúa yêu của bố mẹ.”

Hiện tại chưa thể biết tương lai của người mẹ và em bé này sẽ ra sao, nhưng rất nhiều người đã gửi lời cầu chúc may mắn tới hai mẹ con. Mong rằng người mẹ này có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Độ mờ da gáy là gì?

Độ mờ da gáy là sự kết tụ chất dịch ở vùng da mặt sau cổ của thai nhi. Tất cả thai nhi đều có kết tụ chất dịch ở vùng cổ, nhưng đối với những trẻ có nguy cơ bị hội chứng Down, số lượng chất dịch này tăng lên đáng kể. Trong khoảng thời gian từ 11-14 tuần, siêu âm đo độ mờ da gáy là phương pháp hiệu quả nhất để bác sĩ kiểm tra và chuẩn đoán dị tật thai nhi trong thời gian 3 tháng đầu thai kỳ.

Độ mờ da gáy bao nhiêu là bình thường?

Kết quả đo độ mờ da gáy thường tỷ lệ thuận với tuổi thai khi thực hiện. Với thai nhi 11 tuần thì độ mờ da gáy bằng 2mm là bình thường và với thai nhi 13 tuần 6 ngày, độ mờ da gáy bằng 2,8mm là bình thường.

Thông thường nếu thai nhi có độ mờ da gáy dưới 3,5mm thì không có gì là quá lo lắng và nguy cơ mắc hội chứng Down cũng rất thấp.

Kết quả đo độ mờ da gáy có thể phán đoán chính xác 75% nguy cơ bé bị Down. Tất nhiên, vẫn có một số trường hợp (xác suất nhỏ) việc đo độ mờ da gáy cho kết quả là bất thường nhưng bào thai lại bình thường. Nghĩa là tuy có kết luận “nguy cơ cao” nhưng vẫn sinh con khỏe mạnh. Song, bạn không nên chủ quan mà cần theo dõi sát sao và nghe theo chỉ định của bác sĩ.

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn