Nhói lòng gia cảnh người phụ nữ bán tăm bị cả làng đuổi đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Thời sựThứ Hai, 24/07/2017 16:33:00 +07:00

Bà Lê Thị Bảy, một trong hai người phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì trong thôn.

1

Ngày 22/7, bà Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Lê Thị Bảy (40 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) cùng nhau đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) bán tăm để gây quỹ tình thương. Tại đây, hai người phụ nữ bị hàng trăm người vây giữ, đánh đập dã man vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc và xác định hai người bị đánh oan.

2

Hiện, bà Bảy, một trong hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn. Được biết bà Bảy là một trong những hộ có gia cảnh khó khăn nhất nhì trong thôn.

3 3

Căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình bà Bảy.

4 3

Gia đình có 6 người nhưng chồng bà Bảy vì bị tai nạn khi đi phụ hồ, sức khỏe yếu, nên toàn bộ gánh nặng gia đình, lo cho 3 đứa con ăn học cùng người mẹ già đều dồn cả lên đôi vai bà Bảy.

5 5

Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng thôn Áng Thượng, cho biết: “Gia đình họ đã là hộ nghèo từ gần 20 năm nay, và không có khả năng thoát nghèo. Nhìn căn nhà, cái bếp của họ, chắc không nói thì ai cũng hiểu”.

6 7

Được biết đứa con đầu của bà Bảy học lớp 12, hiện cũng đang tranh thủ nghỉ hè đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Video: Tin mới nhất vụ nghi bắt cóc trẻ em, 2 phụ nữ bán tăm bị cả làng đuổi đánh

7 7

Bên trong ngôi nhà không có gì đáng giá.

8 9

Chiếc tivi là vật đáng tiền nhất trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của gia đình bà Bảy.

9 9

Con bò là tài sản đáng giá nhất của gia đình bà Bảy. (Ảnh: Đời sống Plus)

10 11

Con trai bà Bảy mong ngóng mẹ trở về. (Ảnh: Đời sống Plus)

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn