Nhờ tắc đường, một hành khách đã không lên chuyến bay xấu số JT610

Thế giớiThứ Hai, 29/10/2018 19:27:00 +07:00

Một người đàn ông Indonesia đã không lên chuyến bay JT610 của Lion Air do tắc đường và chuyển hãng bay khác vào phút chót.

Sony Setiawan cho biết anh đã đặt vé cho chuyến bay khởi hành từ Jakarta tới Pangkal Pinang vào sáng 29/10. 

Tuy nhiên do bị tắc đường, anh Setiawan tới sân bay muộn và không kịp làm thủ tục. Vài giờ sau, anh phải bắt chuyến bay của một hãng khác. 

Nhờ điều này mà anh Setiawan không trở thành nạn nhân trong thảm kịch rơi máy bay chở 189 người hôm 29/10. 

skynews-indonesia-plane-crash_4468990

Anh Sony Setiawan may mắn thoát chết nhờ tắc đường. (Ảnh: Sky News)

Chiếc máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air rơi không lâu sau khi cất cánh ngày 29/10 chở theo 189 người gồm 181 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Dữ liệu truy dấu ban đầu từ chuyên trang theo dõi máy bay Flightradar24 cho thấy máy bay đạt độ cao khoảng 1.524 m trước khi mất tích, sau đó lấy lại độ cao trước khi rơi xuống biển. Độ cao cuối cùng được ghi lại là 1.113 m và ở tốc độ 640 km/h. 

Vị trí cuối cùng của máy bay được ghi lại là nơi cách bờ biển Indonesia 15 km về phía Bắc, theo Flightradar24.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai. Các thi thể đầu tiên đã được trục vớt và đưa về cảng Tanjung Priuk.

Một đại diện của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết chiến dịch dự kiến sẽ kéo dài trong 7 ngày. Trong khi đó, ông Nigroho Budi Wiryanto, phó giám đốc Basarnas thừa nhận khó có khả năng còn ai sống sót sau thảm họa hàng không này. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn