Nhìn lại vụ cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng gây phẫn nộ

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 26/12/2019 11:23:09 +07:00
(VTC News) -

Giáo viên đánh liên tiếp vào đầu nhiều học sinh ở Hải Phòng được đánh giá là một trong những sự việc gây phẫn nộ, chấn động dư luận nhất năm 2019.

Ngày 8/5, hình ảnh chân trái, vùng mặt đỏ tấy của em H.G.Đ (học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, Hải Phòng) được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Người đăng tải là phụ huynh Nguyễn Như Anh. Chị Như Anh cho biết, con trai bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8) đánh vào đầu, vào chân.

Quá bức xúc, chị phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đó, trường có cuộc họp khẩn, trích xuất camera theo yêu cầu của phụ huynh. Phòng GD&ĐT quận quyết định tạm định chỉ một tuần với cô Trang để giáo viên này suy nghĩ về hành động bản thân. Cô Trang cũng làm tường trình, tự kiểm điểm bản thân.

Nhìn lại vụ cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng gây phẫn nộ - 1

Em H.G.Đ - học sinh lớp 2A bị cô giáo bạt tai, đánh tấy đỏ chân trái.

Ngày 9/5, UBND quận Hồng Bàng ra thông báo về việc xử lý vi phạm giáo viên trường Tiểu học Quán Toan. Theo đó, hình thức xử lý kỷ luật đối với cô Trang là đình chỉ công tác một năm, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác giảng dạy một năm học từ 9/5/2019.

Sự việc tưởng như lắng xuống, thì ngày 15/5, chị Nguyễn Như Anh chia sẻ thên clip dài hơn 11 phút được trích xuất từ camera của trường Tiểu học Quán Toan, trong giờ kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 2A7.

Ngay khi đăng tải, nhiều người phẫn nộ đòi "tẩy chay" cô giáo bởi hành động "bạo hành" liên tiếp của cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang với nhiều học sinh khác, chứ không phải riêng em Đ. như cô viết trong bản kiểm điểm gửi Ban giám hiệu nhà trường.

Thực hiện hành vi phản giáo dục, nhưng cô Trang không hề tới thăm em Đ. hay có lời xin lỗi gia đình.

Điều đáng tiếc là hình ảnh trong camera không chỉ cô Trang, mà cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Vân cũng tham gia đánh học trò. Dù vậy, ngoài bản kiểm điểm, cô Vân không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Thậm chí, bản kiểm điểm của hai cô cũng chỉ trình bày đánh một học sinh hay tát nhẹ vào má. Điều này càng gây bức xúc trong dư luận.

Nhìn lại vụ cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng gây phẫn nộ - 2

Những hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Clip được dân mạng chia sẻ chóng mặt. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức họp, đồng thời chỉ đạo khẩn các Sở, ngành vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm vụ nữ giáo viên tát và đánh tới tấp vào đầu học sinh, cũng như xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường.

Ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện sở, ban ngành thành phố đến trường làm việc với Ban giám hiệu cùng những “nhân vật chính” trong clip.

Tại buổi làm việc, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang khóc nức nở, xin lỗi gia đình em Đ., xin lỗi các ban ngành, đoàn thể vì làm ảnh hưởng tới các ban ngành, ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, hình ảnh Thành phố, uy tín nhà trường. Cô Trang “xin” một cơ hội để được sửa sai.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, để xảy ra vụ việc như vậy, trước hết trách nhiệm thuộc về Ban giám hiệu nhà trường, thứ hai là phường Quán Toan, thứ 3 là quận Hồng Bàng, thứ 4 là ngành giáo dục và cả UBND thành phố.

"Đề nghị tất cả chúng ta rút kinh nghiệm, tiếp tục chấn chỉnh trong thời gian tới. Sau buổi hôm nay tôi đề nghị, giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra lại việc xử lý, kỷ luật với cô Nguyễn Thị Thu Trang. Trường hợp chưa đủ nghiêm khắc, đề nghị xử lý hình thức cao nhất, kể cả buộc thôi việc”, ông Tùng nói.

Với cô Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7, Chủ tịch thành phố đề nghị xem xét tiếp trách nhiệm, xử lý kỷ luật. Ngoài ra, các đơn vị cần xem xét xử lý bổ sung với những giáo viên khác liên quan tới việc này.

Chủ tịch Thành phố yêu cầu UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo xử lý kỷ luật với tập thể Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan cũng với hình thức cao nhất theo quy định.

Nhìn lại vụ cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng gây phẫn nộ - 3

Hàng loạt học sinh bị 2 nữ giáo viên tát vào mặt, đầu và cầm thước đánh liên tiếp vào lưng, mông và chân các em.

Thông báo ngày 17/5 của UBND quận Hồng Bàng nêu rõ, sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vụ việc, cô Trang không chỉ đánh học sinh H.G.Đ mà còn nhiều lần đánh các học sinh khác.

Hành vi mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật giáo viên Trang với hình thức “buộc thôi việc”.

Sáng 21/5, Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Quán Toan họp kín, thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức kỷ luật "buộc thôi việc", cô giáo Phạm Thị Vân, Hội đồng kỷ luật đề xuất mức "khiển trách".

Chiều 22/5, UBND quận Hồng Bàng tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm với tập thể Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan. Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng bỏ phiếu 100% nhất trí kỷ luật với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Ban giám hiệu nhà trường; khiển trách bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan.

Nhìn lại vụ cô giáo đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2 ở Hải Phòng gây phẫn nộ - 4

Một người bị buộc thôi việc, người còn lại bị khiển tránh.

Cũng tại buổi họp này, UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh tổ chức buổi họp công khai, xin lỗi phụ huynh học sinh lớp 2A7.

Đồng thời, UBND quận yêu cầu trường tiếp thu ý kiến của phụ huynh học sinh để lấy lại hình ảnh của giáo viên và uy tín của nhà trường; tổ chức họp toàn trường rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng các chương trình sinh hoạt về đạo đức lối sống cho các học sinh tham gia, học tập.

Sau sự việc, UBND quận Hồng Bàng cũng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt tiếp tục tăng cường an toàn, an ninh trường học; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.

Tùng Lâm(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn