Nhìn lại những vụ tai nạn xe khách kinh hoàng sau Tết

Thời sựThứ Năm, 20/02/2014 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Liên tiếp những vụ tai nạn xe khách kinh hoàng xảy ra sau Tết Nguyên đán là hồi chuông báo động về an toàn giao thông hiện nay.

Từ ngày 7 - 18/2, xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 14 người chết và hơn 60 người bị thương. Đặc biệt, các vụ tai nạn xe khách đường dài sau tết gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản đang khiến người dân vô cùng lo lắng về chất lượng của các nhà xe cũng như sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền.
Xe khách phát nổ đâm xe tải, 2 người chết
Khoảng 15h10 ngày 17/2 vừa qua, trên QL 1A đoạn qua xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu (Nghệ An), một xe khách và một xe tải đã đâm vào nhau. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Nghệ An

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 37H-003.48 chở hơn 20 người đi tuyến Vinh ra Quỳnh Lưu đấu đầu với xe tải 37C-05.124 chở vật liệu xây dựng đi hướng từ thị xã Hoàng Mai vào Vinh. Vụ tai nạn có phát ra tiếng nổ kinh hoàng.

Sau khi phát ra tiếng nổ, chiếc xe khách loạng choạng, chạy đi một đoạn khoảng hơn 100 mét nữa thì bất ngờ đâm vào chiếc xe tải nhỏ chở gạch chạy hướng ngược lại.

14 người trên xe khách bị thương đã được di chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu ngay sau đó.

Hầu hết người thương vong đều trú trên địa bàn xã Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng… huyện Quỳnh Lưu. 

Tài xế xe tải được xác  là Lê Hữu Hoan (39 tuổi, ngụ tại khối 14 Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai). Tài xế xe khách là Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu)
Xe tải đấu đầu xe khách trên quốc lộ, 15 người bị thương
6h sáng 16/2, tại km 1478 + 800 quốc lộ 1, thuộc xã Cam Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách.

Chiếc xe tải bẹp rúm sau vụ tai nạn

Vào thời điểm trên xe khách mang biển số 18N-3541 chạy hướng Bắc – Nam và xe tải mang biển số 76K-3342 chạy hướng ngược lại tông trực diện vào nhau.
Tai nạn khiến nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện huyện Cam Lâm. Hai xe bị hư hỏng hoàn toàn.
15 nạn nhân được đưa về Cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong đó có một số nạn nhân có dấu hiệu chấn thương sọ, cổ, gãy xương… 
Tai nạn xe khách, 3 người chết, 4 người bị thương
4h30 sáng nay, tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn làm 3 người trong một gia đình tử vong, 4 người khác bị thương nặng.

Theo đó, ôtô 7 chỗ do ông Bùi Văn Hải (56 tuổi, ở TP Đồng Hới) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam được cho là đã mất lái, lấn sang chiều đường đối diện và đâm vào xe tải chạy ngược chiều.

Tai nạn khiến tài xế Bùi Văn Hải cùng con trai Bùi Văn Hiếu (12 tuổi) và mẹ là bà Bùi Thị Hoa (81 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn bà Đặng Thị Hiền (45 tuổi, vợ ông Hải), con gái Bùi Thị Lệ Hằng (24 tuổi), chú ruột Bùi Văn Diệp (57 tuổi), và cháu rể Hoàng Văn Thắng bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu.
17 người đi lễ chùa kêu cứu trong ôtô bẹp rúm
Khoảng 6h ngày 11/2, xe khách chạy trên quốc lộ 13 do tài xế Nguyễn Văn Được (48 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương) chở 17 hành khách và một lơ xe từ Bến Cát đi chùa ở Châu Đốc. Khi xe cách cầu Tân Phú (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) khoảng 200 m thì bất ngờ va chạm vào đuôi ôtô tải loại 11 tấn do Nguyễn Văn Bình Trọng (24 tuổi, quê Bến Tre) đang lùi xe để vào cổng nhà máy chế biến thức ăn.

Chiếc xe tải gặp nạn 

Cú tông mạnh đã khiến xe khách lạc tay lái, lao qua làn đường dành cho xe máy, tông vào 2 xe của người đi đường và kéo lê một chiếc dưới gầm cả chục met. Ôtô chỉ dừng lại sau khi "chui" vào văn phòng trưng bày sản phẩm của một cơ sở đồ gỗ.
Kính chắn gió của xe vỡ nát, lái xe bị kẹt cứng trong khoang lái. Nhiều hành khách bị mảnh kính cứa gây thương tích nặng. 2 xe máy do người phụ nữ và người đi đường khác điều khiển ở chiều ngược lại đã bị xe khách tông trúng, kéo lê.
Có 11 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thuận An, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Xe khách tông xe ben, 20 người thương vong
Khoảng 11h20 ngày 10/2, xe khách mang biển số TP HCM do tài xế Phạm Tiến Sĩ (30 tuổi, trú Hà Tĩnh) đi đến tuyến đường tránh Huế đoạn qua thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) va chạm với xe ben do Ma Đình Chi (33 tuổi, trú Quảng Trị) cầm lái chạy ngược chiều.

Hơn 20 người thương vong trong vụ tai nạn

Xe khách tông ngang sườn xe ben khiến 46 hành khách (có một trẻ em) hoảng loạn, la hét. Chủ xe khách là ông Lê Mạnh Khanh (45 tuổi) chết tại chỗ. Tài xế Sĩ bị gãy chân. Gần 20 hành khách bị thương nặng được đưa đến bệnh viện thị xã Hương Thủy và bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Ba người trong số này bị gãy chân, tay.
Tại hiện trường, phần đầu xe khách bẹp rúm, dính chặt vào sườn xe ben chắn ngang làn đường bên phải. Hành lý của khách vương vãi cùng nhiều mảnh kính vỡ. Nhiều người gặp nạn phải lấy tấm mền nhà xe phát để quấn quanh người giữa trời mưa lạnh. Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt kịp thời phân luồng và điều tiết giao thông.
Như vậy, từ ngày mùng 8 Tết đến nay xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 14 người chết và hơn 60 người bị thương.
Theo Ủy ban ATGT quốc gia, qua phân tích, 100% các vụ xảy ra ở QL1 thuộc tuyến đường miền Trung và phần nhiều từ Quảng Nam vào đến Bình Thuận, gần nhất là vụ tại Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 5 - 6h sáng, một số vụ vào giữa đêm.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, nguyên nhân các vụ tai nạn đang được điều tra, một số vụ qua thiết bị giám sát hành trình thì không có nguyên nhân xe chạy quá tốc độ mà chủ yếu do lấn làn và đối đầu nhau.

Trước thực tế các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trong liên tiếp xảy ra trong những ngày qua, phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lái xe, chủ phương tiện vi phạm.
Đối với Bộ GTVT  Phó thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các Sở GTVT tăng cường quản lý siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến; xử lý nghiêm tình trạng ô tô khách chở quá số người, tăng giá vé quá quy định, vi phạm các quy định về TTATGT để tranh giành khách... 
Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát thực hiện đúng các quy định về điều lệnh, có tinh thần làm việc nghiêm túc, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm TTATGT...
Bình luận
vtcnews.vn