Nhìn lại những vụ ‘cả nhà làm quan’ gây xôn xao dư luận năm 2017

Thời sựThứ Hai, 01/01/2018 15:57:00 +07:00

Năm 2017, hàng loạt vụ việc "cả nhà làm quan" bị phanh phui khiến dư luận hoài nghi về quy trình bổ nhiệm ở các cơ quan công quyền.

“Cả nhà làm quan” ở Hải Dương

Tháng 4/2017, dư luận tỉnh Hải Dương xôn xao việc"cả nhà làm quan" tại huyện Kim Thành khi nhiều cán bộ chủ chốt giữ những chức vụ quan trọng lại là người trong một nhà với ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện ủy Kim Thành và ông Lê Ngọc Sang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Thành.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện ủy Kim Thành là con trai của ông Nguyễn Hữu Bạ - nguyên Bí thư Huyện ủy Kim Thành (nay đã về hưu).

Em ruột ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Hưng (SN 1968) đang là Phó chủ tịch UBND huyện Kim Thành. Ông Nguyễn Hồng Cương (SN 1968), em rể ông Tiến, hiện là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành.

Con trai ông Cương là Nguyễn Đức Trọng hiện là nhân viên tại Thanh tra huyện Kim Thành.

Mặt khác, ông Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1958), anh trai của ông Tiến, hiện là cán bộ Chi cục Thuế.

-1218480

 Trụ sở làm việc của Huyện ủy Kim Thành (Hải Dương).

Bên cạnh đó, gia đình ông Lê Ngọc Sang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Thành cũng có nhiều người thân trong gia đình "làm quan" ở huyện này.

Cụ thể, ông Sang là con trai của nguyên Bí thư Huyện ủy Kim Thành và là em trai của nguyên Chủ tịch UBND huyện Kim Thành.

Con trai ông Sang là ông Lê Ngọc Dũng hiện là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính huyện Kim Thành.

Em trai ông Sang là ông Lê Văn Vịnh (SN 1966), đang đảm nhiệm vị trí Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế của huyện Kim Thành.

Ngoài ra, con dâu, con gái ông Sang cũng được bố trí nhiều vị trí quan trọng khác trong huyện. 

Thông tin với báo chí, đại diện Huyện ủy Kim Thành xác nhận sự việc và cho rằng, việc bổ nhiệm các cán bộ trên là đúng quy trình và chuyện nhiều người trong một gia đình làm cán bộ, giữ chức vụ tại huyện Kim Thành chỉ là ngẫu nhiên và hoàn toàn khách quan.

Đồng thời vị này cho biết, việc bổ nhiệm những chức vụ của các cán bộ nêu trên là giai đoạn dài qua các thời kỳ và có sự gắn kết từ các cụ ngày trước chứ không phải đến bây giờ mới có.

Sau khi báo chí phản ánh, ông Nguyễn Hồng Cương (SN 1968, em rể ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện ủy) đã được điều chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ngoài ra, một số vị trí công tác khác liên quan đến người nhà của lãnh đạo huyện Kim Thành cũng có sự thay đổi.

6 người thân "ngồi ghế nóng" ở huyện

Trong khi dư luận chưa hết xôn xao về vụ "cả nhà làm quan" ở huyện Kim Thành (Hải Dương) thì ở Hải Phòng cũng có chuyện tương tự khi 6 người trong một gia đình cùng "làm quan" ở huyện An Dương.

Theo đó, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng (phụ trách lĩnh vực kinh tế, đất đai), có anh trai là ông Nguyễn Thế Son giữ cương vị Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện An Dương.

Một người em trai của ông Sơn là ông Nguyễn Thế Hùng giữ cương vị Phó Ban tổ chức Huyện ủy An Dương. Cả 3 anh em ông Sơn đều là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Dương. Cá nhân ông Sơn là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương.

Người em thứ tư của ông Sơn là bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Phó phòng Nội vụ huyện An Dương.

IMG_2014

 UBND huyện An Dương, nơi có chuyện "cả nhà làm quan".

Chưa dừng lại ở thế hệ anh em ông Sơn, con trai ông Nguyễn Thế Son là Nguyễn Thế Đức, hiện là Phó bí thư Huyện đoàn An Dương.

Con dâu ông Son là Phạm Thị Như (vợ anh Nguyễn Thế Đức) là chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương (cùng đơn vị với ông Son).

Như vậy, 6 người trong gia đình anh em ông Sơn đang làm việc tại các cơ quan quan trọng như UBND huyện, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Nội vụ, Ban tổ chức Huyện ủy và Huyện đoàn ở huyện An Dương.

Trả lời PV VTC News, ông Hoàng Bích – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy An Dương (Hải Phòng) cho biết, đúng là có việc cả nhà làm quan tại huyện An Dương của anh em ông Sơn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương.

Sau khi bị báo chí phanh phui, đến nay có 2 người đã chuyển công tác khác gồm: Ông Nguyễn Văn Son (anh trai ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính huyện sang làm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Dương.

Bà Nguyễn Thị Hương (em gái ông Sơn), nguyên Phó phòng Nội vụ huyện chuyển sang làm Phó phòng Lao động, Thương binh - Xã hội huyện An Dương. Còn những người khác vẫn đang tại vị.

Bốn anh em "cọc chèo" cùng làm quan ở Huế

Từ Bí thư Huyện ủy, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đến Phó trưởng Công an huyện A Lưới… đều là anh em "cọc chèo" trong một gia đình.

Theo đó, ông Hồ Xuân Trăng - Bí thư Huyện ủy A Lưới, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới, ông Nguyễn Nam Sinh - Phó trưởng công an huyện A Lưới, ông Hồ Thanh Hà - Phó trưởng phòng tài chính huyện đều là anh em “cọc chèo” với nhau.

Bà Lê Thị Thêm - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới (vợ ông Hồ Xuân Trăng - Bí thư huyện ủy A Lưới) là chị ruột của vợ ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Hồ Thanh Hà và ông Nguyễn Nam Sinh.

ong-hung-0708 6

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Quang Thành)

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Mạnh Hùng  - Chủ tịch UBND huyện A Lưới thừa nhận các mối quan hệ nêu trên. Đồng thời ông Hùng khẳng định, việc bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ trong huyện là có quy hoạch và đúng quy trình.

Liên quan đến việc "cả nhà làm quan" ở huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định 862 và 863 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về việc điều động cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế quyết định điều động ông Hồ Xuân Trăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện A Lưới đến nhận công tác tại Ban Dân tộc tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Cùng với đó, điều động bà Nguyễn Thị Sửu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế đến công tác tại Huyện ủy A Lưới và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy A Lưới nhiệm kỳ 2015 - 2020.

"Cả nhà làm quan" xã ở Thừa Thiên - Huế

Tháng 8/2017, theo phản ánh của dư luận, nhiều cán bộ giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đều có quan hệ anh em, họ hàng với ông Lê Viết Hương – Bí thư Đảng ủy xã.

Theo đó, ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến gọi ông Hương bằng cậu họ. Bà Hoàng Thị Dơng - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hồng Tiến là vợ ông Hương. Ông Lê Viết Trí – Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Tiến là con trai ông Hương. Ông Lê Văn Ca – Trưởng công an xã Hồng Tiến là em trai ông Hương. Bà Nguyễn Thị Viết – Chủ tịch Hội nông dân xã Hồng Tiến là em dâu ông Hương.

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Tiến là anh em "cột chèo" với ông Hương.

1-1205368 4

 Nhiều cán bộ chủ chốt trong bộ máy chính quyền xã Hồng Tiến có quan hệ anh em, họ hàng với đương kim Bí thư Đảng ủy xã này. (Ảnh: Quang Thành)

Ngoài ra, bà Hoàng Thị Dơng – Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hồng Tiến và ông Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp THPT do nhiều lần đi thi đều trượt.

Trả lời PV VTC News qua điện thoại, ông Lê Viết Hương – Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến thừa nhận nhiều cán bộ trong bộ máy chính quyền xã đều là anh em, họ hàng.

Hai con gái Bí thư Huyện ủy ở Gia Lai thăng tiến "thần tốc"

Tháng 4/2017, dư luận không khỏi giật mình khi biết các con gái của ông Bùi Viết Hội - Bí thư Huyện ủy Chư Prông (Gia Lai) đang giữ những vị trí trọng yếu tại địa phương và có con đường quan lộ thăng tiến vù vù.

Con gái đầu của ông Hội là Bùi Thị Thu Trang (SN 1983) giữ chức Phó ban Tổ chức Huyện ủy.

Năm 2004, bà Trang tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm loại trung bình khá. Tháng 10/2004-8/2008 bà Trang làm giáo viên tại Trường THCS Công ty Cao su Ia Drăng (huyện Chư Prông) và đến tháng 9/2008 được chuyển sang làm Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Ia Kly).

Khoảng 2 tháng sau, bà Trang được điều chuyển về làm Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Từ tháng 7/2015, bà Trang được điều động làm Phó ban Tổ chức Huyện ủy huyện Chư Prông cho tới nay.

112 5

 Trụ sở Huyện ủy huyện Chư Prông, nơi công tác của ông Hội và con gái.

Theo hồ sơ của bà Trang, năm 2007 bà hoàn thành khóa học trung cấp lý luận chính trị và 2 năm (2008 và 2013) lấy bằng sư phạm, cử nhân luật hệ đại học từ xa.

Con gái thứ hai của ông Bùi Viết Hội là bà Bùi Thị Thu Huyền (SN 1988) giữ chức vụ Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chư Prông. Cuối năm 2010, bà Huyền tốt nghiệp đại học ngành ngữ văn hệ chính quy.

Đầu năm 2011, bà Huyền được ông Bùi Viết Hội (lúc này đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chư Prông) ký hợp đồng tuyển dụng theo hình thức hợp đồng vào công tác tại Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện.

Đến tháng 3/2014, bà Huyền được điều động về làm chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Tháng 1/2015, bà Huyền được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng khi mới 27 tuổi.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông - cho biết: Về quy trình bổ nhiệm các chức danh, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, Thường trực Huyện ủy xem xét, thống nhất chủ trương rồi mới giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai làm hồ sơ theo quy trình.

Ngoài 2 con gái đang giữ 2 vị trí Phó ban Tổ chức và Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện Chư Prông, con trai út của ông Hội là Bùi Xuân Hiệp cũng đang công tác tại Phòng Tài nguyên - Môi trường của huyện.

Theo ông Phong, ông Hiệp nằm trong diện quy hoạch, đang có đề nghị Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ nhiệm chức danh phó phòng.

Con rể ông Hội là ông Trương Quang Bảo - chồng của bà Bùi Thị Thu Trang đang giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư của huyện Chư Prông. Trước đó, ông Bảo giữ các chức vụ như: Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội phó Đội công trình - đô thị - vệ sinh - nước sạch và môi trường của huyện.

Người con rể thứ 2 là chồng của bà Huyền đang làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Chư Prông.

Trả lời PV, ông Bùi Viết Hội - Bí thư Huyện ủy Chư Prông khẳng định 2 con gái của ông được bổ nhiệm hoàn toàn đúng quy trình, quy định của pháp luật và không có sự can thiệp, ưu tiên. Sau khi được bổ nhiệm, các con ông “làm rất tốt công việc và được đánh giá cao”. 

Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc. Kết quả kiểm tra xác định, bà Bùi Thị Thu Huyền được bầu giữ chức Phó trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Chư Prông đã vi phạm quy trình tổ chức cán bộ.

Theo quy định, Phó trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng huyện phải là công chức, nhưng thời điểm bổ nhiệm, bà Huyền đang là viên chức.

Sở Nội vụ đã có văn bản gửi UBND huyện Chư Prông đề nghị huyện này hủy quyết định bổ nhiệm bà Huyền, điều chuyển sang vị trí khác đúng ngạch viên chức. 

Video: Góc nhìn khác về cả nhà làm quan

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn