Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ

Đời sốngThứ Sáu, 14/10/2022 17:32:53 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn khiến nhiều thuỷ điện ở Thừa Thiên - Huế phải điều tiết nước về hạ du khiến nhiều vùng ở địa phương này bắt đầu ngập nặng, nước tiếp tục lên nhanh.

Video: Nhiều địa phương ở Thừa Thiên - Huế ngâp nặng, nước tiếp tục dâng cao

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 1

Từ ngày 13/10 tại Thừa Thiên - Huế xuất hiện một đợt mưa cực lớn và dự kiến kéo dài đến hết ngày 16/10. Mưa lớn khiến nhiều hồ thuỷ điện tại địa phương này phải điều tiết nước về vùng hạ du. Ghi nhận của PV VTC News, hiện nước sông Bồ và sông Hương đang lên nhanh khiến nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên - Huế đang bị ngập nặng và nước đang tiếp tục lên.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 2

Ghi nhận tại thôn Xuân Tuỳ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho thấy, ngày 13/10 địa phương này không có mưa nhưng do địa thế trũng và thuỷ điện xả lũ khiến địa phương này bị ngập.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 3

Tại thôn Xuân Tuỳ (xã Quảng Phú) nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập hơn 50cm và nước đang tiếp tục lên.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 4

Tại  Tổ dân phố Triều Sơn Đông (phường Hương Vinh, TP Huế) nước đang lên ngấp nghé nhà dân và dự báo sẽ tiếp tục lên nhanh trong đêm 14/10. Do đó, người dân đang gấp rút vận chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 5

Chính quyền Tổ dân phố Triều Sơn Đông cũng đang đi từng nhà dân để vận động người dân vùng nguy hiểm di tản đến nơi an toàn.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 6

Tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) nước cũng đang lên nhanh và đang bắt đầu tràn vào nhà dân và trụ sở UBND xã này.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 7

Nước lũ đang tràn vào nhà một người dân ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền).

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 8

Theo dự báo từ đêm nay đến hết ngày 16/10, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa 500-700mm, có nơi trên 800mm; khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... rủi ro thiên tai ở cấp độ 3. Dự báo mực nước lũ trên sông Hương, Sông Bồ vào tối 14/10 đạt và vượt trên báo động 3.

Nhiều vùng ngập nặng, Thừa Thiên - Huế khẩn cấp di dời hơn 37 nghìn dân tránh lũ - 9

Từ 14 giờ ngày 14/10, tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai di dời 11.708 hộ với 37.085 khẩu có nhà cửa tại các khu vực nguy cơ sạt lở đất và các khu vực ngập lụt, hạ du sông Hương, sông Bồ đến nơi trú ẩn an toàn. Công tác này kết thúc trước 17h ngày 14/10.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn