Nhiều tuần bị cách ly Covid-19, Đại sứ quán Đức, Pháp ở Triều Tiên đóng cửa

Thời sự quốc tếThứ Hai, 09/03/2020 16:07:00 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ quán một số nước ở Triều Tiên đóng cửa, các nhà ngoại giao được sơ tán sau nhiều tuần bị kiểm dịch, cách ly nghiêm ngặt vì Covid-19.

Hôm 9/3, Đại sứ Anh tại Bình Nhưỡng cho biết, Đức và Pháp đã rút các nhân viên ngoại giao và ngừng nhiệm vụ của Đại sứ quán tại Triều Tiên.

Đại sứ Anh Colin Crooks không nêu lý do tại sao các đồng nghiệp Đức và Pháp rời khỏi Bình Nhưỡng, cũng như không đề cập đến tình hình dịch Covid-19 ở quốc gia Đông Á này.

Video: Tạm dừng miễn visa cho công dân Italy

Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp từ sứ quán Đức và Pháp ở Triều Tiên. Sứ quán hai nước đang tạm thời đóng cửa”, Đại sứ Anh viết trên Twitter.

Ông Colin Crooks không quên thông báo việc Đại sứ quán Anh tại Bình Nhưỡng vẫn mở cửa làm việc.

Hiện nay, Triều Tiên chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nước này đã áp đặt các quy định khắt khe, trong đó có đóng cửa biên giới và cách ly hàng nghìn người.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đã phong tỏa hàng trăm người nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao tại các khu vực ngoại giao đoàn.

Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora cho biết, điều kiện bị cách ly mà Triều Tiên đang áp đặt khiến nhiều người cảm thấy suy sụp.

Tuy vậy, những giới hạn của Triều Tiên vừa được nới lỏng, khi nước này dừng cách ly đối với 221 người hôm 6/3. Họ nằm trong số khoảng 380 công dân nước ngoài bị cách ly, để ngăn chặn sự bùng phát Covid-19 ở Triều Tiên.

Nhiều tuần bị cách ly Covid-19, Đại sứ quán Đức, Pháp ở Triều Tiên đóng cửa - 1

Nhiều Đại sứ quán ở Bình Nhưỡng đóng cửa, nhân viên ngoại giao rời Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Thụy Điển tại Bình Nhưỡng, Joachim Bergstrom, đăng ảnh selfie ở trung tâm thành phố, nói rằng rất vui sau khi hết một tháng bị cách ly.

"Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi đứng trên Quảng trường Kim Nhật Thành như lúc này”, ông nói.

Trước đó, CNN đưa tin về kế hoạch đưa khoảng 60 nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Triều Tiên đến thành phố Vladivostok của Nga, bao gồm công dân Đức, Pháp và Thụy Sĩ.

Theo AFP, trang web sân bay Vladivostok cũng hiển thị thông tin chuyến bay của hãng Triều Tiên Air Koryo JS 271 tới Bình Nhưỡng vào 10h49 giờ địa phương trước đó.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu dịch Covid-19 tấn công nước này. Bình Nhưỡng đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt và đóng cửa biên giới để cố gắng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, cấm khách du lịch và đình chỉ các chuyến tàu và chuyến bay quốc tế.

Hiện dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng nhiều khu vực, với hơn 100.000 ca nhiễm bệnh trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3.800 người chết.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, AFP)
Bình luận
vtcnews.vn