Nhiều trai trẻ sập bẫy lừa 'tìm người phục vụ tình dục cho các chị' thế nào?

Pháp luậtThứ Năm, 25/07/2019 17:23:00 +07:00

Lộc lên mạng rao tìm những trai trẻ có ngoại hình phục vụ nhu cầu tình dục cho quý bà, nhiều thanh niên thấy tiền "đi khách" hấp dẫn nên đồng ý.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Lộc (24 tuổi; ngụ phường 2, quận 8, TP HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Lộc sử dụng tài khoản Zalo mang tên "A.Trường" để liên hệ với bị hại qua phòng chat trên Zalo với nội dung "Tuyển người phục vụ tình dục cho các chị".

Trường chát làm quen, nhắn tin cho nhiều thanh niên, rằng có một số chị em lớn tuổi đủ điều kiện về kinh tế nhưng đang "hồi xuân". Vì vậy, Trường đang tuyển dụng thanh niên có ngoại hình, phục vụ nhu cầu tình dục cho "quý bà". Mỗi lần "đi khách" có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng, chưa kể tiền boa, nếu quý bà thấy hài lòng.

sap-bay

Tài khoản Zalo mang tên A Trường dẫn dụ các trai trẻ sụp bẫy.

Nhiều trai trẻ tin tưởng đã nghe theo lời của Trường và chủ động liên hệ. Trường yêu cầu những thanh niên dự tuyển gửi hình ảnh sang cho mình xem trước.

Sau đó, Trường có vài lời khen ngợi với nạn nhân và yêu cầu đến nhà nghỉ, khách sạn do Trường lựa chọn để thuê phòng trước. Tin tưởng, có 3 nạn nhân đã đến thuê phòng khách sạn và nhắn số phòng sang cho Trường sắp xếp để phục vụ các chị.

Trong lúc nằm chờ trong phòng thì có người gõ cửa nói mình là nhân viên của khách sạn (người này chính là Lộc). Người này yêu cầu khách thuê phòng không được để hung khí và thiết bị ghi âm, ghi hình ở phòng để các bị hại giao tài sản như: tiền, trang sức, điện thoại di động. Số tài sản này được yêu cầu đưa cho nhân viên quản lý, xong việc sẽ trả lại.

Khi các bị hại giao tài sản, người này chiếm đoạt và nhanh chóng tẩu thoát. Các nạn nhân nằm chờ không thấy các chị nên sốt ruột, xuống quầy lễ tân kiểm tra thì phát hiện bị lừa đảo nên trình báo công an.

sap-bay-1

Nguyễn Xuân Lộc

Lãnh đạo Công an quận Cái Răng chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn và bắt giữ được người đàn ông tên Trường, đúng với hình ảnh đã được camera tại khách sạn ghi nhận ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên thật là Nguyễn Xuân Lộc và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 3 nạn nhân là sinh viên, công nhân bị Lộc dẫn dụ đi làm kiếm thêm thu nhập nhưng bị sụp bẫy lừa đảo.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn