Nhiều tỉnh liên lạc với TP.HCM hỏi Bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Hai, 20/04/2020 20:45:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết nhiều địa phương, bộ ngành liên lạc với thành phố về việc ban hành và áp dụng Bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM vào chiều 20/4, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 4/2020, thành phố ban hành Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp.

Sau quá trình triển khai, một số địa phương và các bộ ngành liên lạc với thành phố về việc thực hiện, triển khai bộ tiêu chí.

"Chính phủ cũng đánh giá bộ tiêu chí này rất tốt, từ đó có khung để thành phố thực hiện các bước tiếp theo", ông Liêm cho biết.

Theo ông Liêm, trước ngày 22/4, các địa phương, các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,... phải gửi kết quả thực hiện việc đánh giá trong thời gian qua về cho Sở Y tế để tổng hợp.

"Đây là nền hết sức quan trọng, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành ban hành xây dựng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên lĩnh vực mình phụ trách. Hiện có 2 Sở xong dự thảo cơ bản là Sở GD&ĐT và Sở Du lịch", ông Liêm cho biết.

Nhiều tỉnh liên lạc với TP.HCM hỏi Bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm COVID-19 - 1

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Về cơ bản, những bộ tiêu chí an toàn này cũng có thang điểm 100 với 10 tiêu chí. Tuy nhiên, mỗi bộ sẽ có liên quan đến nhiều ngành khác như công thương, văn hóa, vận tải... UBND thành phố giao Sở Y tế TP.HCM là đơn vị phụ trách tham mưu, xem xét để trình UBND TP.HCM phê duyệt, ban hành.

"Ngành du lịch, trong đó có lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ lệ kinh tế trọng yếu mà thời gian qua suy giảm rất nhiều. Nếu công bố được bộ tiêu chí này TP.HCM có thể phát triển, củng cố, duy trì ngành du lịch sớm.

Hay như ngành giáo dục, học sinh được nghỉ học đến ngày 3/5. Vì vậy, Sở Y tế phải thẩm định sớm để thành phố ban hành trước 30/4, đầu tháng 5 triển khai để học sinh đi học. Các Sở khác cơ bản đến 25/4 là phải xong", ông Liêm nhấn mạnh.

Video: Khốn đốn vì COVID-19, hàng loạt nhà hàng lập liên minh vượt đại dịch

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn