Nhiều thành viên hối thúc EU nới lỏng trừng phạt Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 09/12/2022 10:56:00 +07:00
(VTC News) -

Financial Times đưa tin, nhiều thành viên hàng đầu của EU kêu gọi Brussels nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với nguồn cung ngũ cốc và phân bón của Nga.

Financial Times trích dẫn nội dung báo của EU về lập trường của khối đối với Nga. Đức, Pháp và Hà Lan nằm trong số quốc gia thúc giục Ủy ban châu Âu (EC) nới lỏng giới hạn trừng phạt với Nga. Họ lập luận rằng, quy tắc hiện hành khiến trì hoãn những chuyến hàng quan trọng đến các nước nghèo.

Báo cáo lập trường của EU đối với Nga chỉ ra rằng “những quy định pháp lý hiện tại từ biện pháp trừng phạt đối với Nga thực sự cản trở hoạt động thương mại, cung cấp thực phẩm và phân bón từ Nga".

Nhiều thành viên hối thúc EU nới lỏng trừng phạt Nga  - 1

EU chuẩn bị tung đòn trừng phạt thứ 9 đối với Nga. (Ảnh: Qirim).

Theo báo cáo của EU, nhiều lô hàng bị kẹt ở cảng châu Âu do các công ty lo ngại tham gia giao dịch với công ty Nga. Các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, nhà vận chuyển và nhà bán buôn không muốn giao dịch xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Theo Financial Times, tài liệu này cũng cho biết, nhiều khó khăn xuất hiện khi EU thắt chặt hơn đối với giao dịch trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này “dường như đi ngược lại với chính sách chung của EU về an ninh lương thực”. 

Một số quốc gia thành viên EU được cho là muốn nhanh chóng áp đặt gói trừng phạt thứ chín đối với Nga. Họ coi đây là cơ hội để giải quyết vấn đề nguồn cung thực phẩm và phân bón.

Hôm 7/12, EC đề xuất gói trừng phạt thứ 9 chống Nga, bao gồm gần 200 cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của EU. Chủ tịch EC Ursula von de Leyen cho hay, EU ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với 3 ngân hàng Nga, cũng như các biện pháp kiểm soát và hạn chế xuất khẩu mới, đặc biệt đối với hàng hóa như hóa chất chính, chất độc thần kinh, linh kiện điện tử và công nghệ thông tin.

Theo bà Leyen, 8 gói trừng phạt mà EU đưa ra cho đến nay đã có tác dụng mạnh và giờ đây khối này muốn tăng áp lực lên Nga bằng gói thứ 9.

Các biện pháp trừng phạt cần có sự ủng hộ đồng thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên của khối, nhưng hầu hết các biện pháp được đề xuất trong 8 gói đầu tiên đã được đại diện Hội đồng châu Âu phê duyệt trong vòng vài tuần, mặc dù một số đã bị loại bỏ hoặc giảm bớt.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn