Nhiều tàu Trung Quốc rút khỏi khu vực giàn khoan

Thời sựThứ Tư, 16/07/2014 08:25:00 +07:00

(VTC News) – Phóng viên Minh Chiến từ Hoàng Sa cho hay, sớm nay, nhiều tàu Trung Quốc di chuyển theo theo đội hình hàng dọc ra khỏi khu vực giàn khoan.

(VTC News) – Phóng viên Minh Chiến từ Hoàng Sa cho hay, sớm nay, nhiều tàu Trung Quốc di chuyển theo theo đội hình hàng dọc ra khỏi khu vực giàn khoan.

Khoảng 5h sáng nay, tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN629 đang trên đường di chuyển ra khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 đã phát hiện nhóm 6 tàu hải cảnh của Trung Quốc di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Phóng viên Minh Chiến của VTC News có mặt trên tàu phát hiện có ba tàu mang số hiệu 46106, 46101 và 46102.

 
Khoảng 6h40 phút, các tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển khỏi tầm quan sát của tàu Việt Nam.

Cùng thời điểm này, tiếp tục xuất hiện nhóm 11 tàu của Trung Quốc di chuyển theo đội hình hàng dọc, cũng theo hướng Tây Bắc, cách tàu Kiểm ngư Việt Nam khoảng 11 hải lý.

Nhóm tàu này di chuyển với vận tốc 9 hải lý/giờ.

Vị trí phát hiện nhóm tàu này cách vị trí hạ đặt giàn khoan 70 hải lý.

Như đã đưa tin, khoảng 4h sáng 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển cách vị trí ban đầu khoảng 20 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc. Vận tốc di chuyển trung bình khoảng 4,1 hải lý/giờ. Có 3 tàu Trung Quốc thực hiện yểm trợ giàn khoan này.

Trước đó, lúc 23h17 ngày 15/7, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương 981 đã ngưng hoạt động ở vùng biển của Việt Nam.

» Nóng chiều 30/6: Trung Quốc có rút giàn khoan đúng hạn?
» Thủ tướng: Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng tàu khỏi Việt Nam
» Kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan về nước

Minh Chiến từ Hoàng Sa
Bình luận
vtcnews.vn