Nhiều tàu cá đồng loạt tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công

Thời sựThứ Sáu, 06/06/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Các ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công đã đồng loạt trình báo, tố cáo hành vi ngang ngược này đến cơ quan chức năng.

(VTC News) - Các ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công đã đồng loạt trình báo, tố cáo hành vi ngang ngược này đến cơ quan chức năng.

Sáng 5/6, tàu cá QNg 66029 TS gồm 10 lao động do ngư dân Lê Túc (ở thôn Tây xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng đã cập đảo Lý Sơn và trình báo với cơ quan chức năng việc bị tàu hải giám Trung Quốc tấn công khi đang hoạt động hợp pháp tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.

ngư dân, tàu cá, Trung Quốc, bị tấn công, đập phá
Ngay khi về bờ, chủ tàu cá QNg 66029 của ngư dân Lê Túc trình báo sự việc bị tàu Trung Quốc tấn công 

Vừa cho con tàu công suất trên 300 CV bị tàu Trung Quốc đập phá tan hoang, ông Túc bức xúc kể lại: “Vào lúc 20h ngày 3/6, trong lúc cho tàu di chuyển vào đảo Bom Bay (thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam) để hành nghề lặn hải sâm thì bất ngờ 2 tàu Hải giám Trung Quốc mang số hiệu 37102 và 31101 xuất hiện.

Hai tàu này lảng vảng một hồi rồi đồng loạt tăng tốc rượt đuổi tàu cá. Thấy tàu Trung Quốc hung hăng rượt đuổi tôi vội cho tàu nổ máy di chuyển và tránh né. Vì xoay trở chậm nên 2 tàu Hải giám Trung Quốc không thể tiếp cận được tàu cá của chúng tôi nên họ dùng vòi rồng cường độ mạnh xịt nước về phía tàu cá QNg 66029 TS khiến toàn bộ cửa kính cabin tàu bị bể nát”.

Kính cabin lái vỡ văng tung tóe, ngư dân Lê Văn Hường (thuyền viên trên tàu QNg 66029 TS) bị mảnh kính văng phải bị thương nặng ở vùng cổ và mặt, các thiết bị nghề cá trên tàu như máy dò, định vị, Icom... đều bị vòi rồng làm hư hỏng hoàn toàn. 

Đến khoảng 2h sáng ngày 4/5 hai tàu Hải giám Trung Quốc bỏ đi, ngư dân Lê Túc cũng cho tàu chạy về đảo Lý Sơn do không còn thiết bị hành nghề.

Trước đó, ngày 15/5, tàu cá QNg 96110 TS do ngư dân Huỳnh Công Nhiệm (trú thôn Đông xã An Hải, huyện Lý Sơn) cùng 11 lao động trên tàu cũng bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 306 cùng một xuồng bay tấn công tại khu vực gần đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau khi tấn công, tàu Trung Quốc cướp đi 1 máy dò, 1 định vị, chặt phá 3 bành dây hơi và lấy đi 150 hải sâm do các ngư dân lặn được. 

ngư dân, tàu cá, Trung Quốc, bị tấn công, đập phá
Ngư dân Lê Văn Hường, thuyền viên trên tàu QNg 66029 TS bị thương do tàu Trung Quốc tấn công

Cùng thời gian này, một tàu cá khác số hiệu QNg 96110 TS cũng bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 786 rượt đuổi và bắn đạn lửa sang tàu cá, sau khi thoát khỏi sự rượt đuổi của tàu Trung Quốc, tàu cá này vẫn tiếp tục kiên trì bám trụ lại Hoàng Sa để hành nghề và đến sáng 4/5 tàu cá này đã về đến đảo Lý Sơn để trình báo với cơ quan chức năng.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: “Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam đến nay, đã có 7 tàu cá của đoàn viên trong Nghiệp đoàn bị Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp tài sản khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các ngư dân này đã đồng loạt trình báo, tố cáo tàu Trung Quốc có hành vi tấn công, đập phá, cướp tài sản của tàu cá ngư dân Lý Sơn”.

Video ngư dân miền Trung quay cảnh tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu cá Việt:

“Chúng tôi sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để kịp thời động viên ngư dân và các chủ tàu cá có điều kiện sửa lại tàu, mua sắm thiết bị để tiếp tục vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc” .Ông Chinh nói.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến


Văn Mịnh
Bình luận
vtcnews.vn