Nhiều tàu cá Cà Mau vẫn nằm bờ vì giá dầu tăng cao

Thị trườngThứ Bảy, 01/10/2022 09:10:15 +07:00
(VTC News) -

Thời gian qua, do giá dầu tăng cao và nguồn cung nhiên liệu thiếu nên nhiều tàu cá ở Cà Mau vẫn đang nằm bờ.

Gần đây, giá dầu tăng cao, nguồn cung khan hiếm đã tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Cà Mau, đặc biệt là nghề khai thác biển.
 
Tại miền biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) - nơi tập trung lượng tàu khai thác lớn nhất tỉnh Cà Mau đang có khoảng 500/1.400 tàu cá nằm bờ.

Còn tại huyện Ngọc Hiển, tình trạng tàu cá nằm bờ cũng diễn ra tương tự. Thực trạng này đã làm sản lượng khai thác biển của huyện bị giảm so với cùng kỳ.

Ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết, không chỉ giá dầu đang ở mức cao khiến ngư dân dễ thua lỗ mà hiện nguồn cung dầu trên địa bàn vẫn chưa ổn định. Nếu phương tiện ra khơi có nhu cầu từ 1.000 lít dầu trở lên thì phải thông báo trước 2 ngày, các đơn vị cung cấp mới đảm bảo đủ số lượng.

Nhiều tàu cá Cà Mau vẫn nằm bờ vì giá dầu tăng cao - 1

Tàu cá tỉnh Cà Mau nằm bờ vì giá dầu cao, nguồn cung thiếu. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Trưởng Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo, có giải pháp điều hành giảm giá dầu diesel, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hạ chi phí sản xuất.

Song song đó, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, cũng như cung ứng cho các thương nhân phân phối xăng dầu, đảm bảo ổn định nguồn cung.

Trường hợp không thể điều chỉnh giảm giá dầu diesel thì cần có những chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của giá xăng dầu tăng cao như ngư dân, nông dân... và các đối tượng chịu tác động trực tiếp khác.

Trần Hiếu(VOV-ĐBSCL)
Bình luận
vtcnews.vn