Nhiều sinh viên Đại học Hồng Bàng phản đối thi online

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 11/04/2020 09:01:00 +07:00
(VTC News) -

Cho rằng việc thi online sẽ khiến kết quả thấp, thậm chí là rớt môn do yếu tố khách quan, nhiều sinh viên Đại học Hồng Bàng, TP.HCM phản đối hình thức thi này.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục buộc phải cho học sinh, sinh viên nghỉ dài ngày. Để tránh tình trạng hổng kiến thức, không theo kịp chương trình học, Đại học Hồng Bàng (TP.HCM) quyết định cho sinh viên học và thi online.

Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin thi online, nhiều sinh viên lên tiếng phản đối việc này. Trên trang Confessions (trang ẩn danh) của Đại học Hồng Bàng, nhiều sinh viên bức xúc cho biết, việc thi online là không khả thi và gây ảnh hưởng nhiều đến sinh viên do các yếu tố khách quan. Thậm chí, sinh viên có thể rớt môn, phải học lại.

"Hình như trường ngày càng ép tụi em rớt môn thì phải? Học online là vấn đề mệt mỏi với tụi em. Sáng ngồi 7h tới 10h20, trưa thì 12h40 đến 16h10. Không phải riêng việc học, còn phải soạn bài trước, còn tìm tài liệu ít nhất cũng hơn 2 tiếng. Tình hình dịch, kinh tế mọi nhà ai cũng khó khăn. Em ở dưới tỉnh còn phải đóng tiền trọ dù không ở, về nhà thì không phụ được gì suốt ngày ôm cái máy học...

Rồi giờ nhà trường cho thi online. Em thật sự không hiểu. Khi học trên trường thầy cô giảng 10 thì ít nhất e nắm 6, 7, học online thì e chỉ nắm 4, 5. Mà cũng tùy từng lúc, có lúc mạng yếu. Tài liệu kiếm không biết có chính xác không, rồi bài giảng dài, có những môn còn không có tương tác qua lại thì nắm được 4, 5 là quá khó", một sinh viên bày tỏ.

Nhiều sinh viên Đại học Hồng Bàng phản đối thi online - 1

Nhiều sinh viên không đồng ý với hình thức thi online vì sợ rớt môn, điểm thấp.

Một Confessions khác với nội dung tương tự chia sẻ: "Em khẩn xin quý lãnh đạo nhà trường và thầy cô có thể xem xét lại việc thi giữa kì và cuối kì bằng hình thức online. Chúng em học khối ngành sức khỏe liên quan đến tính mạng con người, việc học online chúng em rất cố gắng nhưng kiến thức nhận được chắc chắn sẽ không bằng khi học trực tiếp với thầy cô giảng viên ở trường.

Chúng em rất biết ơn vì quý nhà trường vẫn luôn cố gắng hỗ trợ truyền đạt kiến thức cho chúng em. Rất thương những thầy cô, những khi đang dạy mà gặp vấn đề về mạng hay gì đó, thầy cô sẽ dừng lại hỏi xem các em có nghe rõ không? Các em hiểu chưa?.... Các em có gặp vấn đề gì không?

Chúng em là dân tỉnh, nếu lên thành phố học khi vào lớp sẽ toàn tâm toàn ý tập trung nghe giảng và cố gắng học. Nhưng bây giờ ở nhà, chúng em không thể nhìn bố mẹ làm việc nặng mà mình ngồi thảnh thơi học, phải phụ giúp gia đình. Vừa quay lưng đi là lại sợ cô gọi hỏi bài, cô gọi điểm danh.

Là sinh viên năm cuối em luôn trong tâm thế cố gắng cố gắng để được ra trường đúng hạn với nguồn kiến thức được chắc chắn chứ không lờ mờ như bây giờ. Sắp tới đây, em tha thiết hy vọng rằng thầy cô đừng cho kiểm tra online. Những ngành khác thì đỡ chứ ngành sức khỏe mà thi cử kiểu này em và gia đình rất hoang mang, mong nhà trường xem xét lại. Học online thì học tiếp được chứ thi cử thì nên để đến khi nào tựu trường".

Nhiều sinh viên Đại học Hồng Bàng phản đối thi online - 2

Nhiều sinh viên cũng phản ánh về việc thường xuyên bị "văng" ra khỏi nhóm học do đường truyền xảy ra sự cố.

Dưới những dòng Confessions này, hàng trăm bình luận đồng tình của sinh viên Đại học Hồng Bàng. Trong đó, ngoài nêu những khó khăn trong việc học online, nhiều sinh viên cũng tỏ ra lo lắng nếu thi online có thể dẫn đến việc sinh viên rớt môn hoặc điểm thấp.

Bạn Trương Quang chia sẻ: "Từ hôm có lịch học online em vẫn vào học đều đều, nhưng một buổi học em không biết bị out không biết bao nhiêu lần vì đường truyền mạng yếu. Hôm nào mạng kết nối được, cô nói 10 chữ em chỉ nghe được 3 chữ". 

"Thế giới chuyển dần sang hình thức học online là đúng, nhưng hiện trạng dân số ở nhà quá nhiều, có những nơi mạng điện bị quá tải. Đang kiểm tra hay thi mà cúp điện, cúp mạng thì coi như phải đóng tiền học lạ. Nhiều khi đã bấm vào link rồi mà không hiện lớp học, không thể vào lớp", bạn Bạn Trần Biii bình luận.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện truyền thông Tập đoàn Nguyễn Hoàng (chủ quản của Đại học Hồng Bàng) xác nhận có việc trường dự kiến cho sinh viên thi online. Việc này nằm trong kế hoạch học tập của trường và không phải sinh viên nào cũng phản đối.

"Một số bạn chưa hiểu nên phản đối. Tình hình dịch như hiện nay chưa biết lúc nào mới có thể hết, vì thế tất cả sinh viên trong hệ thống của tập đoàn học và thi online đảm bảo đúng kế hoạch học tập, cũng như kết quả ra trường của các em. Nếu các em tham gia học online đầy đủ thì việc thi sẽ không có gì khó khăn", vị này cho biết.

Cũng theo vị này, nếu sinh viên nào gặp vấn đề trong quá trình học và thi online có thể phản ánh đến nhà trường để được giải quyết, xử lý.

Video: Bí quyết học online hiệu quả trong mùa dịch

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn