Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào

Đời sốngThứ Năm, 18/02/2021 12:15:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều hàng quán tại các quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thực hiện việc giãn cách, lắp vách ngăn để phòng chống dịch COVID-19, khách vẫn tấp nập ra vào.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 1

Từ 16/2, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương tạm dừng hoạt động với các quán ăn uống đường phố, còn cửa hàng phục vụ trong nhà được hoạt động, nhưng phải vệ sinh khử khuẩn, ngồi giãn cách tối thiểu 2m hoặc tối thiểu 1m có tấm chắn ở giữa.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 2

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV trong sáng 18/2, nhiều hàng quán tại các quận huyện như Thường Tín, Thanh Trì, Thanh Xuân, Hoàng Mai... đều chưa thực hiện nghiêm quy định này. "Quy định cấm bán hàng vỉa hè nên chúng tôi vẫn được bán hàng trong nhà, về vách ngăn để phòng chống COVID-19 thì tôi chưa làm được", một chủ quán bún chả tại phố Quán Gánh (Thường Tín) chia sẻ.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 3

Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thanh Trì, hàng quán vẫn đông đúc người ăn như chưa hề có lệnh giãn cách xã hội, các dãy bàn đều không có vách ngăn phòng chống COVID-19.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 4

Một quán bún chả ở thị trấn Văn Điển (Thanh Trì) đông đúc khách hàng đến ăn sáng.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 5

Quán ăn tại đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cũng nhộn nhịp khách đến ăn bún nhưng bàn ăn không có vách ngăn.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 6

"Công an cũng đi nhắc nhở và chúng tôi thực hiện giãn cách, nhưng giờ cao điểm khách đến thì ngồi sát với nhau một lúc. Còn vách ngăn thì nhà tôi đặt rồi nhưng họ chưa mang đến", một chủ quán phở tại ki ốt Bắc Linh Đàm nói. Trong ảnh là quán ăn tại ở phố Hạ Đình (Thanh Xuân) không thực hiện nghiêm giãn cách.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 7

Bên cạnh những hàng quán vi phạm quy định giãn cách, nhiều quán ăn lắp vách ngăn để tiếp tục kinh doanh. Tại đường Huỳnh Thúc Kháng (Ba Đình, Hà Nội), chủ quán bia dựng vách ngăn mica cơ động trên bàn để giãn cách khách ngồi ăn uống, đồng thời siết chặt việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay...

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 8

Nhân viên đeo khẩu trang ghi thực đơn cho khách và đứng ở khoảng cách quy định để phòng tránh dịch bệnh.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 9

"Chúng tôi ủng hộ chủ trương lắp vách ngăn để phòng chống dịch bệnh. Điều này giúp an toàn cho thực khách, đồng thời nhà hàng cũng không bị thất nghiệp", anh Nguyễn Hoàng Lam (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội thờ ơ lệnh giãn cách, khách vẫn tấp nập ra vào - 10

Các bàn được giãn cách với khoảng cách 1-2m, khách ngồi ăn đối diện nhau được che bằng vách ngăn mica. Theo ghi nhận, tại một số quán ăn khác ở quận Hoàn Kiếm cũng thực hiện việc lắp đặt vách ngăn để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp