Nhiều nước chỉ trích Nga leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/04/2021 19:15:56 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Ukraine, Litva, Latvia và Estonia lên án hành động leo thang quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, kêu gọi Matxcơva giảm căng thẳng và trở lại đàm phán.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, cần phải cho Nga thấy rằng việc gia tăng leo thang ở khu vực Donbass sẽ gây ra những hậu quả "rất đau đớn" cho Matxcơva.

“Hôm nay, ngoại trưởng bốn nước lên án việc Nga làm trầm trọng thêm tình hình. Các hành động và tuyên bố của Matxcơva khiến căng thẳng càng leo thang”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tại cuộc họp báo chung với ngoại trưởng các nước Baltics ở Kiev.

Nhiều nước chỉ trích Nga leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine - 1

Ngoại trưởng Ukraine, Litva, Latvia và Estonia lên án hành động leo thang quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: Ukrinform)

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, “thế giới đứng về phía Ukraine và luật pháp quốc tế. Đây là một trong những yếu tố để kiềm chế Nga trước những hành động liều lĩnh”.

Mỹ và các đồng minh NATO bày tỏ quan ngại trước việc Nga tăng cường điều quân tiến gần Ukraine và ở Crimea. Hôm 14/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine để giảm leo thang tình hình trong khu vực.

Trước đó, ngoại trưởng các nước G7 hôm 12/4 ra tuyên bố chung thể hiện sự quan ngại trước việc điều quân của Nga gần Ukraine. Tuyên bố chung được phát bởi Bộ Ngoại giao Anh mô tả việc Nga di chuyển binh sĩ và khí tài quy mô lớn tiến sát biên giới Ukraine "mà không báo trước là hành động đe dọa và gây mất ổn định". 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp