Nhiều nơi ngập sâu, Hà Tĩnh lập chốt chắn xuyên đêm gác lũ

Tin nóngChủ Nhật, 18/10/2020 11:45:00 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn, lũ lên nhanh, để bảo bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, tỉnh Hà Tĩnh lập nhiều chốt chắn, cắt cử lực lượng canh gác 24/24h.

Sáng 18/10, trên địa bàn các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, các cầu tràn nước băng qua đường.

Nhiều nơi ngập sâu, Hà Tĩnh lập chốt chắn xuyên đêm gác lũ - 1

Chốt chắn tại cầu tràn khe Nhơi, xã Kỳ Sơn nơi bị ngập sâu 1m, lực lượng công an xã, đoàn thanh niên đang cắt cử lực lượng canh gác xuyên đêm để không cho người và phương tiện đi qua

 

Tại địa bàn xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh), mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao, một số thôn bị ngập sâu nên việc đi lại hết sức khó khăn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Kỳ Hợp cùng lực lượng công an xã triển khai lập chốt chặn, dựng rào chắn tạm thời, cử người canh gác, tuyệt đối không cho người dân qua lại ở các cầu tràn, điểm ngập lụt.

Ông Phạm Thái Hoa - Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp thông tin: "Tại khu vực đập Cơn Trường đoạn qua thôn Tân Hà, nước dâng lên cao, chảy tràn qua đường nên chúng tôi đã dựng rào chắn để cảnh báo các phương tiện qua lại. Hiện, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, lắp biển cảnh báo và túc trực cả ngày đêm để đảm bảo an toàn, khi nào nước rút thì chúng tôi mới tháo rào chắn”.

Nhiều nơi ngập sâu, Hà Tĩnh lập chốt chắn xuyên đêm gác lũ - 2

Tại cầu Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, nước suối từ thượng nguồn đổ về khiến cầu này ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn cảnh báo.

Tại xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh), nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Song Hào - Bí thư Đoàn xã Kỳ Sơn cho biết: “Mực nước trên các khe suối dâng cao nên nhiều tuyến đường, cầu tràn ngập sâu, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Đặc biệt, tại khu vực cầu tràn khe Nhơi và khe Nhạ (thuộc tuyến đường nối với xã Kỳ Lạc) mực nước dâng cao nên xã phải lập nhiều rào chắn và cắt cử người trực 24/24h để cảnh báo người và phương tiện không được đi qua”.

Mưa lớn nhiều ngày qua tại Hà Tĩnh cũng đã làm sạt lở hơn 20m mái taluy dương tại tuyến đường 554 (đoạn qua xã Kỳ Lạc) và 15m taluy dương tại tuyến đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn; sạt lở lề đường tại các trục vào xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) và làm hư hỏng một số công trình dân sinh khác.

Nhiều nơi ngập sâu, Hà Tĩnh lập chốt chắn xuyên đêm gác lũ - 3

Nước ngập băng đường tại xã Kỳ Sơn

Nhiều nơi ngập sâu, Hà Tĩnh lập chốt chắn xuyên đêm gác lũ - 4

Nước chảy băng qua cầu tràn đập Cơn Trường ở xã Lâm Hợp  

Nhiều nơi ngập sâu, Hà Tĩnh lập chốt chắn xuyên đêm gác lũ - 5

Đoạn đường qua khe Cơn Khế (tuyến đường giáp giữa xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) bị sạt lở nghiêm trọng, UBND xã Kỳ Hoa đã cắm báo nguy hiểm hạn chế người dân đi qua.

Tại huyện Vũ Quang, mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại Trạm Hòa Duyệt lúc 16 giờ ngày 17/10/2020 là 7,51m (xấp xỉ báo động 1), khiến một số xã bị ngập úng cục bộ.

Bắt đầu từ ngày 15/10, địa bàn huyện Vũ Quang có mưa vừa, mưa to, lượng mưa đo được toàn đợt là 360mm; mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại trạm Hòa Duyệt lúc 16h ngày 17/10 là 7,51m, xấp xỉ báo động 1.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo lũ trên các sông có khả năng lên trên mức báo động III, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, ngập lụt kéo dài, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Hôm 17/10, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông La lên chậm, sông Ngàn Phố xuống chậm. Mực nước lúc 16 giờ ngày 17/10 trên các sông ở Hà Tĩnh như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 12,80m (trên báo động II: 0,3m); Trạm Hòa Duyệt: 7,51m (xấp xỉ báo động I); sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm là 9,23m (dưới báo động I: 0,77m); sông La tại trạm Linh Cảm là 3,07m (dưới báo động I: 1,43m).

Dự báo mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lên mức: 13,60m dưới BĐIII 0,4m; tại Hòa Duyệt lên mức 7,90m, trên báo động I 0,4m; trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm lên mức 9,50m, dưới báo động I 0,5m; trên sông La ở mức 3,50m dưới mức báo động I : 1,0m.

Cảnh báo lũ trên các sông Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức báo động III, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, ngập lụt kéo dài, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, nhất là tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp: Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Kỳ Anh
Bình luận
vtcnews.vn