Nhiều nhà cao tầng rung lắc, dân Hà Nội hoang mang

Thời sựThứ Bảy, 08/09/2018 10:26:00 +07:00

Hai đợt rung lắc nhẹ xảy ra liên tiếp khiến người dân ở các toà nhà cao tầng Hà Nội hoang mang, lo lắng.

Video: Người dân khu vực Lương Yên, gần bến xe cũ tháo chạy khỏi tòa nhà

Khoảng 9h35 hôm nay (8/9), nhiều người dân sống ở các khu nhà cao tầng Hà Nội cho biết, họ cảm nhận rõ rệt 2 đợt rung lắc nhẹ.

photo-1-15363761426001367652737

Người dân nháo nhác nhìn chung cư chao đảo. (Ảnh: OFFB)

Chị Vương Quỳnh Anh ở tầng 9 tại một toà chung cư trong khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: "Tôi đang ngồi thì thấy chóng mặt. Tưởng mình bị làm sao nên hỏi chồng, chồng tôi nói cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ là do động đất".

Chị Hoàng Thu Trang đang đi mua sắm ở tầng 16 Trung tâm thương mại Vincom (Bà Triệu) cũng xác nhận rõ 2 đợt rung lắc nhẹ tại đây.

FB_IMG_1536378043307 3

Nhiều người dân ở Tòa nhà 18 Tam Trinh nháo nhào khi xảy ra rung lắc. Ảnh: Linh Mon 

Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin người dân Hà Nội ở các toà cao tầng cảm nhận được hiện tượng này nhưng đều không chắc chắn vì đợt rung lắc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.

Tài khoản Hương Trần đăng tải thắc mắc của mình trên một diễn đàn: "Hà Nội có động đất phải không mọi người. Hay toà nhà tôi ngồi bị rung lắc nhỉ?! Tôi ở khu Hồ Vĩnh Hoàng".

Ngay sau thông tin tài khoản này đăng tải, hàng trăm bình luận của nhiều người ở các khu vực khác nhau cũng xác nhận cảm thấy rung lắc rõ rệt tại các toà nhà cao tầng.

Tài khoản Anan Nguyen chia sẻ: "Em ở Phố Vọng cũng bị. Cả công ty nháo nhào chạy luôn".

received_295392371274317

 

Steven Quang thông báo: "Nội Bài cũng bị nhé mọi người, tầm 10 -15 giây"

Tài khoản Chanh Leo cũng lo lắng chia sẻ: "Mỹ Đình lắc lư 2 lần, em cứ tưởng mình... say".

Video: Dân văn phòng nháo nhác chạy xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ

Trước đó, trên trang thông tin của Viện vật lý địa cầu cũng đăng tải thông tin: Vào hồi 5h42 (giờ GMT) ngày 7/9 xảy một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. 

Video: Sau rung lắc, nhiều người rời văn phòng, xuống mặt đất

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn