Nhiều người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 24/07/2022 10:23:00 +07:00

Sau hơn 3 tháng triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng về hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động, đến nay, nhiều công nhân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi.

Dãy trọ của anh Trần Quốc Huy, công nhân Công ty TNHH công nghệ Cosmos 1, Khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ với hơn chục phòng ẩm thấp và xuống cấp trầm trọng, tường bong tróc thành từng mảng với những đốm đen xì nhưng anh phải thuê một phòng 800.000 đồng/tháng.

Hơn 4 năm làm việc tại doanh nghiệp, lương của anh Huy cũng chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Vợ ở quê chỉ làm ruộng, không có thu nhập nào khác. Vì vậy, anh Trần Quốc Huy dành phần lớn tiền lương để gửi về cho gia đình chi tiêu mỗi tháng. Khi biết tin những người lao động thuê nhà trọ sẽ nhận được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng dù không nhiều nhưng đối với anh là khoản tiền thực sự có ý nghĩa.

"Xăng dầu tăng, tiền sinh hoạt cũng tăng theo, cuộc sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, nên lúc đó biết thông tin mình cảm thấy rất vui khi được chính phủ nhà nước hỗ trợ cũng giảm bớt khó khăn cho công nhân. Tôi đã làm hồ sơ từ 3 tháng nay nhưng vẫn chưa được tiền hỗ trợ", anh Huy nói.

Nhiều người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ - 1

Nhiều công nhân đã nộp hồ sơ hỗ trợ tiền nhà trợ nhưng vẫn phải mòn mỏi chờ đợi, trong khi thời hạn ngày 15/8 tới phải hoàn thành việc giải ngân đã rất gần.

Cùng chung tâm trạng thấp thỏm ngóng đợi tiền hỗ trợ thuê nhà trọ, anh Phùng Mạnh Tuấn ở Tuyên Quang tâm sự: "Tôi làm hồ sơ 3 tháng rồi mà chưa thấy hỗ trợ. Được hỗ trợ 500.000 hay 1.000.000 đồng nói chung cũng giúp đỡ được người lao động sinh hoạt trong cuộc sống, chứ tiền xăng xe, sinh hoạt chợ búa giá cả tăng cao lắm, mong muốn Chính phủ triển khai sớm tới công nhân".

Theo bà Vũ Thị Tuyết Lan, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH công nghệ Cosmos 1, Công ty đã nộp hồ sơ của người lao động đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ theo từng tháng. Tháng 4, 5 đã đăng ký 207 trường hợp xin hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động và tháng 6 là 181 trường hợp. Tuy nhiên đến nay chưa người lao động nào nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.

"Công đoàn đã có tìm hiểu, kiến nghị nhưng được trả lời tất cả hồ sơ đang gửi lên sở, đang chờ giải quyết. Thực tế, người lao động, thời gia covid ảnh hưởng nhiều đời sống người lao động. Chính phủ đưa ra chính sách cho người lao động hỗ trợ là rất tốt. Tuy nhiên hiện tại, người lao động chưa được nhận nên họ rất mong chờ. Chúng tôi mong muốn Chính phủ thúc giục các đơn vị liên quan triển khai để người lao động nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ", bà Lan nói.

Trong khi đó, vẫn có một số doanh nghiệp làm hồ sơ sớm đảm bảo các quy định thì người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà từ những tháng trước. Ông Phạm Vũ Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội, cho biết: Công ty đã sớm lên danh sách, hoàn thành thủ tục nhận hỗ trợ thuê nhà của người lao động. Do đó hơn 2.000 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ tháng 4 và tháng 5. Hơn 1.000 người lao động đăng ký nhận tiền hỗ trợ tháng 6 đã được nộp lên các cơ quan hơn nửa tháng nay thì chưa nhận được tiền.

Ông Vũ Gia Bình nói: "Với tháng 6 đang nộp hồ sơ cho 1.200 công nhân viên đang đợi chi trả. Trong bối cảnh hiện nay, ảnh hưởng nhất chính là vật giá biến động, chi phí sinh hoạt tăng. Trong khi thu nhập người lao động không cao. Do đó, chính sách hỗ trợ chính là nguồn động viên cho người lao động vượt qua khó khăn. Chúng tôi mong muốn sớm triển khai để giải quyết khó khăn cho người lao động trong thời gian này".

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến 4/7, 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.500 lao động với kinh phí hơn 70 tỉ đồng, con số này chỉ chiếm hơn 1% gói hỗ trợ. Lý giải về nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, các địa phương mất một khoảng thời gian chờ hướng dẫn tại Quyết định 791, dù đã phê duyệt nhưng chưa bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương để trả.

Ngoài ra, một số địa phương cũng sợ làm sai nên yêu cầu phải có xác nhận. Quy định chỉ yêu cầu có xác nhận của chủ nhà trọ nhưng nhiều nơi còn yêu cầu cả chính quyền địa phương cấp xã, phường phải xác nhận. Do đó, Bộ đã có văn bản hướng dẫn về việc này.

"Chúng tôi tiếp tục đôn đốc các địa phương giải ngân nhanh hơn để đạt theo yêu cầu đã đề ra là hỗ trợ 6.600 tỷ đồng cho 3,4 triệu lao động. Dự kiến trong tháng 7 này, chúng tôi phấn đấu cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ này. Theo quy định chậm nhất là ngày 15/8 phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ này"- Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hay chính sách hỗ trợ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động làm việc hết sức thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm, lo lắng kịp thời của Chính phủ đối với hàng triệu người lao động; tiếp thêm động lực và niềm tin cho người lao động.

Chính vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh quá trình tổ chức triển khai thực hiện một cách nhanh chóng kịp thời để phần nào hỗ trợ người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh, nỗ lực cùng Chính phủ đẩy nhanh quá trình hồi phục và phát triển kinh tế xã hội.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn