Nhiều người dùng thuốc cường dương viagra vẫn bất lực vì thói quen này

Sức khỏeChủ Nhật, 01/01/2017 06:23:00 +07:00

Nhiều quý ông đến tuổi xế chiều đã phải tìm đến viagra, tuy nhiên, có đến hơn 30% uống loại thuốc cường dương này mà không có tác dụng vì những nguyên nhân đến từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Gần 50% nam giới trên 40 tuổi bị rối loạn chức năng cương dương, hoặc “trên bảo dưới không nghe” mỗi khi lâm trận. Chính vì vậy, rất nhiều quý ông đã phải tìm đến viagra hoặc các loại thuốc cường dương khác để tăng cường khả năng chăn gối.

Tuy nhiên, không phải quý ông nào cũng đạt được tác dụng đúng như mong muốn và phải chấp nhận “thua cuộc”. Ít quý ông biết rằng, tình trạng “bất lực” dù uống Viagra đến từ chính những thói quen, cách sinh hoạt hằng ngày.

Không có hoạt động gợi tình

165529_sad1

Gần 50% nam giới trên 40 tuổi bị rối loạn chức năng cương dương 

Nhiều quý ông lầm tưởng, chỉ cần uống Viagra, “cậu nhỏ” sẽ trở nên sung mãn hơn. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Viagra chỉ giúp cải thiện tức thì chứng liệt dương bằng cách tăng lưu lượng máu được bơm vào khi có tác động hoặc cảm xúc tình dục. Vì vậy, dù đã uống Viagra, nhưng các quý ông vẫn cần những tác động kích thích, gợi tình, vuốt ve…  Nếu không có hành động kích thích hưng phấn, lãng mạn trong vòng 30 phút uống thuốc, nó sẽ không có tác dụng gì.

Gây tác dụng phụ

Một số quý ông uống Viagra thường có một số tác dụng phụ như đau bụng, nhức đầu… Tình trạng này khiến các quý ông khó chịu, phân tán tâm lý, không thể tập truing trong chuyện “chăn gối”. Vì vậy, Viagra không thể phát huy được khả năng cải thiện tức thì chứng liệt dương. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên rằng, các quý ông gặp các vấn đề thị lực, thận, gan, huyết áp hoặc tim mạch không nên dùng Viagra.

Lạm dụng thuốc

Một nghiên cứu cho rằng, Viagra sẽ có tác dụng tốt nhất những lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, uống Viagra trong thời gian dài và liên tục, cơ thể sẽ sản xuất ra các kháng thể chống lại tác dụng của thuốc. Vì vậy, dù có uống Viagra, các quý ông cũng không thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

Các chuyên gia Y tế khuyên rằng, sử dụng Viagra cần có toa của bác sĩ và không nên lạm dụng tránh trường hợp phụ thuộc vào thuốc dẫn đến cơ thể không tự điều khiển được hưng phấn, ham muốn, mà luôn phải dùng thuốc. Hoặc sử dụng Viagra quá nhiều, liên tục trong thời gian dài khiến Viagra không có tác dụng với cơ thể.

 Mua phải hàng nhái

Có thể nói, Viagra là loại thuốc giúp cường dương phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại Viagra không rõ nguồn gốc, xuất xứ. các chuyên gia khuyến cáo, người mua cần tìm đến nơi bán Viagra uy tín, chất lượng, hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ.

Uống phải Viagra giả, quý ông có thể bị nhiều tác dụng phụ như  đỏ bừng bừng da mặt, căng da mặt, tăng xáp lực nội sọ gây đau đầu, hoa mắt lẹ mặt, dị ứng, mề đay, mẩn ngứa…

Viagra được xem như một loại “thần dược” giúp nhiều nam giới có tuổi kéo dài đời sống tình dục. Tuy nhiên, Viagra không phải là thuốc có hiệu quả 100% giải quyết triệt để vấn đề yếu sinh lý. Khi sử dụng Viagra, các quý ông cần tuyệt đối theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, điều chỉnh chế độ sinh hoạt để Viagra phát huy tác dụng, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

(Nguồn: giadinhvietnam.com)
Bình luận
vtcnews.vn