Nhiều lãnh đạo thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bị bắt

Pháp luậtThứ Tư, 09/09/2015 08:00:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố nhiều cán bộ Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài đã có hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố nhiều cán bộ Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài đã có hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Ngày 8/9, ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin bất thường.
Theo đó, ngày 7/9/2015, Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố 2 Phó Giám đốc của công ty này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Ông Đỗ Quang Hưng - Phó giám đốc Công ty bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Phạm Cao Nghĩa - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng hành vi nêu trên.
Liên quan đến vụ án, chiều 8/9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với 4 đối tượng khác gồm: Phạm Văn Hà, 51 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài (hiện đang công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam); Phạm Phú Mỹ, 51 tuổi, Trưởng phòng Trắc địa, địa chất; Nguyễn Kiên Cường, 37 tuổi, Trưởng phòng Kỹ thuật, sản xuất và Nguyễn Thị Thanh Bình, 43 tuổi, Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài. 
Được biết, trong những năm gần đây, các bị can đã nâng khống cung độ vận chuyển đất đá, qua đó lập khống chứng từ để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quyết toán khoảng 100 tỷ đồng. 
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong vụ án.
Video: Quảng Ninh bắt đoàn xe chở than thổ phỉ 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn