Nhiều lãnh đạo ở Bạc Liêu bị đề nghị kỷ luật

Thời sựThứ Năm, 06/10/2016 16:16:00 +07:00

Ngày 5/10, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tiến hành kỳ họp thứ 10 xem xét và cho ý kiến kết luận về kết quả kiểm tra một số cán bộ đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy kết luận ông Huỳnh Minh Hoàng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý các dự án, đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh.

Trước các sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Hoàng.

Một trong những cán bộ bị kỷ luật liên quan đến sử dụng bằng cấp không hợp pháp 

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng ban dân vận Huyện ủy Phước Long do thiếu gương mẫu, cố ý làm trái quy định pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn xây dựng nhà ở trái phép trên đất công, gây dư luận không tốt trong nội bộ nhân dân.

UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng kết luận ông Nguyễn Văn Khởi, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lợi, có khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và sử dụng quỹ an sinh xã hội; xây dựng nhà ở trái phép trên đất công. 

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đề nghị xem xét quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, vi phạm về việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

 Video: Bí thư thị ủy Sầm Sơn, Thanh Hóa bị kỷ luật khiển trách

(Nguồn: sggp.org.vn)
Bình luận
vtcnews.vn