Nhiều khuất tất trong Đoàn bay 919

Thời sựThứ Hai, 16/07/2012 06:00:00 +07:00

Ông Trần Thanh Dũng cho rằng số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân của các phi công nước ngoài ở Đoàn bay 919 ước tính khoảng 720 tỉ đồng.

Ông Hoàng Văn Mạnh, Đoàn trưởng Đoàn bay 919, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đã có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành.


Ông Trần Thanh Dũng cho rằng số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân của các phi công nước ngoài ở Đoàn bay 919 ước tính khoảng 720 tỉ đồng. 


Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vừa có thông báo giải quyết đơn tố cáo ông Hoàng Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VNA, Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn bay 919.

Tuyển dụng cán bộ không đủ tiêu chuẩn

Trước đó, ông Trần Thanh Dũng, công tác tại Đội bay F-70 (Focker 70) - Đoàn bay 919, đã có đơn tố cáo gửi lãnh đạo VNA và báo chí. Theo ông Dũng, ông Hoàng Văn Mạnh có nhiều sai phạm, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đơn vị và Nhà nước (thất thu thuế thu nhập – PV) tới hàng trăm tỉ đồng...

Trả lời phóng viên về các nội dung bị tố cáo, ông Hoàng Văn Mạnh nói: “Đơn tố cáo đang được VNA giải quyết nhưng tôi thấy có nhiều nội dung chưa đủ cơ sở, căn cứ và không có chứng từ để chứng minh” (!?).

Trong khi đó, nội dung thông báo của UBKT cho thấy ông Hoàng Văn Mạnh đã lợi dụng chức quyền để làm sai lệch hồ sơ về năm công tác của cán bộ dưới quyền. Cụ thể, ông Mạnh đã ký chứng thực cho 2 nhân viên là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1963) và Nghiêm Thị Hạnh (SN 1974) được tăng số năm làm việc tại Đoàn bay 919 để hưởng các chế độ và đóng bảo hiểm xã hội. Theo UBKT, ông Hoàng Văn Mạnh phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm trên.

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Mạnh còn có sai phạm khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ưu ái cho người tuyển dụng không đủ tiêu chuẩn. Theo UBKT, đơn thư tố cáo cho rằng ông Lê Trường Giang, Phòng Kế hoạch hành chính - Đoàn bay 919, thiếu điểm thi tuyển dụng năm 2009-2010 nhưng vẫn được ông Mạnh nhận vào làm việc là có cơ sở.

Năm 2009, ông Mạnh từng bị tố cáo có sai phạm trong việc tuyển dụng 4 trường hợp không đủ tiêu chuẩn (thiếu điểm tiếng Anh và một người quá 7 tuổi so với yêu cầu bắt buộc của công việc). Tuy nhiên, VNA chỉ đồng ý 2 trường hợp trúng tuyển.

Giúp phi công nước ngoài trốn thuế 720 tỉ đồng?


Đặc biệt, trong đơn tố cáo của mình, ông Trần Thanh Dũng cho biết từ năm 2008 đến 2011, Đoàn bay 919 đã thuê khoảng 1.200 lượt phi công nước ngoài, tổng lương trả cho phi công nước ngoài là 120 triệu USD nhưng chỉ đăng ký có 6 phi công qua Bộ Tư pháp và Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội là vi phạm Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2008/TT- BLĐTBXH ngày 10-6-2008 của Bộ LĐ-TB-XH.

Căn cứ vào danh mục trả lương và cấp phát trang phục cho phi công nước ngoài trong 3 năm từ 2008-2011 cho thấy Đoàn bay 919 đã ký hợp đồng thuê khoảng 1.200 lượt phi công nước ngoài với mức lương trung bình từ 7.000 USD - 12.000 USD/người/tháng. “Số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân của những phi công trên ước tính khoảng 720 tỉ đồng. Vậy trách nhiệm của ông Hoàng Văn Mạnh ở đâu?” – ông Dũng nêu vấn đề.


Xác minh nội dung tố cáo này tại Phòng Chính sách lao động việc làm của Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội, chúng tôi được biết năm 2009, sở này không cấp phép cho phi công nước ngoài nào làm việc tại Đoàn bay 919; năm 2010, cấp phép cho 34 người; năm 2011, cấp phép cho 16 người và năm 2012 (tính đến ngày 28-6), cấp phép cho 3 người.

Trao đổi với phóng viên, ông Tô Ngọc Giang, Phó Đoàn trưởng kiêm Chủ nhiệm UBKT của Đảng ủy Đoàn bay 919, cho biết việc thuê phi công hoàn toàn do tổng công ty thực hiện và được thuê phi công nước ngoài qua một nhà thầu mà không ký trực tiếp với phi công. “Chúng tôi đã đóng thuế đầy đủ qua nhà thầu này” - ông Giang nói. Theo ông Giang, việc đăng ký hợp đồng thuê phi công nước ngoài phải làm từng bước chứ không thể làm đồng loạt một lúc.

Về vấn đề này, UBKT cho rằng nội dung tố cáo đã không có bằng chứng để chứng minh. Theo UBKT, phi công nước ngoài đang làm việc cho VNA không trốn thuế là do hiện chỉ có 4 người ký hợp đồng lao động trực tiếp VNA, số còn lại do VNA ký hợp đồng thuê qua nhà thầu (theo các hợp đồng hỗ trợ khai thác) đã trực tiếp thanh toán phí dịch vụ và nộp thuế cho Nhà nước (thuế nhà thầu và GTGT) theo Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31-12-2008.
 Đi tố cáo, đơn vị mất thi đua

Ngày 15-7, ông Trần Thanh Dũng cho biết ông Đặng Ngọc Tương, Đội trưởng Đội Focker 70, vừa có thông báo nêu việc viết đơn thư tố cáo ông Hoàng Văn Mạnh của ông Dũng đã làm đơn vị không được khen thưởng trong đợt bình bầu thi đua 6 tháng đầu năm 2012.

“Tố cáo những việc làm sai trái để đấu tranh loại bỏ tham nhũng, tiêu cực mà lại bị đối xử như vậy là rất bất công và phi lý” - ông Dũng bức xúc.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn