Nhiều hoạt động nỗ lực vì biển đảo xanh của Tổ quốc

Sống đẹpThứ Bảy, 19/09/2020 23:01:51 +07:00
(VTC News) -

Sáng 19/9, Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM kết hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam công bố và phát động chương trình “Vì biển đảo xanh Tổ quốc”.

Chương trình hướng tới mục tiêu phủ xanh các vùng ven biển và hải đảo, hướng dẫn bộ đội và ngư dân cách thức gìn giữ môi trường biển, không vứt rác thải nhựa, nilon, ngư cụ hỏng…xuống biển và phân loại rác thải.

“Vì biển đảo xanh Tổ quốc” sẽ kéo dài trong 3 năm, giai đoạn 1 dự kiến thu hút người dân và chiến sĩ đang sinh sống, làm việc tại các vùng biển, đảo kéo dài từ Nam miền Trung đến Bạc Liêu.

Nhiều hoạt động nỗ lực vì biển đảo xanh của Tổ quốc - 1

Hoạt động gom rác thải làm sạch bãi biển, phối hợp cùng các chiến sĩ hải quân vùng 2 của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM. 

Chương trình có các hoạt động chính như: Vận động nhạc sĩ chuyên nghiệp và người yêu nhạc trên toàn quốc sáng tác ca khúc về biển đảo với chủ đề “Hát về biển đảo xanh Tổ quốc”. Bài tham gia tính đến hết ngày 6/12/2020.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyến đi cho trẻ em và gia đình đến Vùng 2, Vùng 4 Hải Quân trồng cây xanh ven biển, đảo.

Tổ chức chuyến canavan quảng bá bảo vệ môi trường đến Cam Ranh trong tháng 11.

"Vì biển đảo xanh Tổ quốc" được kỳ vọng sẽ khơi gợi lòng tự hào, ý thức bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường biển và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ các chiến sĩ hải quân đang giữ nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc như: tài trợ con giống, phân bón, các vật dụng hàng ngày…để góp phần cải thiện môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên.

Bà Văn Thị Minh Hoa - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường TP.HCM cho biết, nhằm kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng chung tay, Hội sẽ tổ chức giải Golf “Vì biển đảo xanh - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Đồng thời tư vấn, triển khai đánh giá doanh nghiệp đạt các tiêu chí môi trường bằng nhãn sinh thái Rồng Xanh được xây dựng theo hướng liên kết các khâu từ khai thác tài nguyên, sản xuất đến tiêu dùng, tái sử dụng và tái chế sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, giảm thiểu phát sinh chất thải.

Phạm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn