Nhiều địa phương không mặn mà, kế hoạch chạy lại tàu của ngành đường sắt đổ bể

Thị trườngThứ Năm, 07/10/2021 11:47:00 +07:00
(VTC News) -

Ngành đường sắt chưa thể khôi phục vận tải hành khách như dự kiến do sự chậm trễ và kém mặn mà của các địa phương.

Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản xin ý kiến các địa phương để thống nhất kế hoạch chạy tàu khách trên các tuyến từ 7/10. Tuy vậy, kế hoạch khôi phục lại các chuyến tàu khách đi và đến không thể thực hiện do các địa phương không mặn mà.

Chia sẻ với VTC News sáng 7/10, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, bày tỏ sự sốt ruột trước tình trạng chậm trễ của nhiều địa phương.

“Ngoài gửi công văn, chúng tôi đã giao các đơn vị phối hợp làm việc với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về kế hoạch chạy tàu khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ông Khôi cho hay. 

Nhưng theo Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, đến thời điểm này Cục Đường sắt mới nhận được văn bản của UBND TP Đà Nẵng đồng ý kế hoạch tạm thời khôi phục vận tải đường sắt khi nới lỏng giãn cách.

Nhiều địa phương không mặn mà, kế hoạch chạy lại tàu của ngành đường sắt đổ bể - 1

Đường sắt Việt Nam vẫn chưa thể chạy lại các chuyến tàu chở khách. (Ảnh: VNR).

Trong khi đó, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết đơn vị đã chuẩn bị phương án sẵn sàng chạy tàu.

Hiện toàn bộ nhân viên phục các chuyến tàu đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đi tàu theo mô hình bong bóng nhằm giảm chi phí xét nghiệm, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức hoạt động vận tải hành khách.

Trước đó, ngày 1/10, Cục Đường sắt đã có công văn xin ý kiến 22 tỉnh, thành và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, từ cuối tháng 8/2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đã dừng chạy tàu khách trên tất cả các tuyến.

Để từng bước khởi động lại việc tổ chức chạy tàu khách trên các tuyến, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị khôi phục tuyến Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng - TP.HCM, Nha Trang - TP.HCM, Phan Thiết - TP.HCM.

Trong đó, tuyến Hà Nội - TP.HCM mở lại theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (7/10 – 17/10), dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE7/SE8, SE5/SE6; giai đoạn 2 (từ 18/10 đến 27/10) mở lại tàu SE3/SE4.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị từ 1/12 trở đi, dự kiến tổ chức chạy các đôi tàu khách theo quy định của biểu đồ chạy tàu. Ngoài ra, tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu khách trên tuyến TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phan Thiết khi có nhu cầu.

Việc tổ chức chạy tàu của Tổng công ty Đường sắt phải thực hiện đúng quy định tại hướng dẫn tạm thời về các quy định phòng, chống dịch.

Tại các ga dừng đỗ đón trả khách trên các tuyến theo kế hoạch tạm phải được chính quyền địa phương nơi có ga đón trả khách chấp thuận và có các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Những địa phương được xin ý kiến là: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn