Nhiều đại gia 'sập bẫy' nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp

Pháp luậtThứ Sáu, 11/03/2016 08:18:00 +07:00

Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, trong thời gian làm việc ở ngân hàng Huyền đã quen biết nhiều đại gia rồi vay mượn hàng tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, trong thời gian làm việc ở ngân hàng Huyền đã quen biết nhiều đại gia rồi vay mượn hàng tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 10/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Mai Thị Huyền (30 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) 13 năm tù về  tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Mai Thị Huyền bị tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: D.T
Bị cáo Mai Thị Huyền bị tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: D.T  
Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng ở TP Biên Hòa, từ tháng 3 đến tháng 8/2014, Huyền đã quen biết nhiều đại gia giàu có rồi vay mượn hàng tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Không còn khả năng trả nợ, Huyền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian này, cô đến một doanh nghiệp chuyên cho thuê ôtô tự lái tại TP Biên Hòa để thuê 3 chiếc xe có tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi chủ doanh nghiệp giao xe, Huyền đưa các phương tiện bán cho 2 người khác lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Ngày 14/8/2014, Huyền tiếp tục ký hợp đồng thuê ôtô con hiệu Hyundai (trị giá 350 triệu đồng) với một doanh nghiệp cho thuê xe tự lái. Khi được giao xe, Huyền đưa phương tiện đến gán số nợ 125 triệu đồng cho người quen.

Bị cáo 30 tuổi khai nhận, sau khi thuê xe, cô nhờ một người không rõ lai lịch làm giả giấy tờ rồi mang phương tiện đi bán. Do vậy, người mua ôtô của Huyền cũng không hay biết mình bị lừa.  

Ngoài chiêu bài bán xe thuê, bị cáo 30 tuổi còn vay 4 người quen tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Tuy nhiên việc giao dịch này do các bên tự nguyện, chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.

Video: Vạch mặt hàng giả lừa đảo người tiêu dùng Việt trong suốt năm qua
Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn