Nhiều công dân gia nhập IS, Trung Quốc sẽ cùng không kích với Nga

Thế giớiThứ Năm, 14/01/2016 04:18:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc có thể gia nhập với Nga trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria thay vì đứng về phe liên quân do Mỹ dẫn đầu.

(VTC News) - Trung Quốc có thể gia nhập cùng Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria thay vì đứng về phe liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Theo tờ Washington Post, Trung Quốc tỏ ra lo lắng về một số lượng lớn công dân nước này gia nhập vào hàng ngũ IS.
"Câu hỏi thực sự là họ chọn về phe nào", Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng. 
Trung Quốc có thể chọn Nga thay vì liên minh do Mỹ dẫn đầu trong chiến dịch chống IS ở Syria 
Tờ báo Mỹ đề xuất khả năng Bắc Kinh sẽ về cùng phe với Nga thay vì tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.
IS, nhóm cực đoan dòng Sunni, khét tiếng bởi hành động tàn ác, vi phạm nhân quyền. Nhóm khủng bố cũng nhận trách nhiệm cho nhiều hành động khủng bố lớn, trong đó có vụ tấn công liên hoàn ở thủ đô Paris hôm 13/11/2015. 
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo từng chiêu mộ thành công nhiều thành viên trẻ từ khắp nơi trên thế giới thông qua các trang mạng xã hội và việc tuyên truyền trực tuyến.
Một liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích nhằm tiêu diệt các mục tiêu IS ở Syria và Iraq từ 12/2014. Một năm sau, Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria theo yêu cầu của thủ tướng Bashar al-Assad.

Nguyễn Thái (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn