Nhiều chợ Hà Nội bán dép TQ nghi có độc

Kinh tếThứ Sáu, 19/10/2012 04:30:00 +07:00

Trước khi cơ quan chức năng truy tìm và kiểm tra 3 mẫu dép nhựa Trung Quốc nghi có chất độc, loại hàng hóa này đã được bán tại Hà Nội từ lâu.

Trước khi cơ quan chức năng truy tìm và kiểm tra 3 mẫu dép nhựa Trung Quốc nghi có chất độc, loại hàng hóa này đã được bán tại Hà Nội từ lâu.

Chị Ly, bán hoa quả tại chợ Ngọc Khánh (Hà Nội) cho hay đã mua đôi dép xỏ ngón (dép tông) màu nâu bằng nhựa vài tháng nay từ một người bán hàng rong với giá 22.000 đồng. Chị Ly chia sẻ, đôi dép mới mua có mùi hơi khó chịu, nhưng nghĩ rằng dép mới, mùi nhựa vẫn còn, nên khách hàng này vẫn an tâm sử dụng. Song đến khi xuất hiện thông tin dép nhựa nói trên có xuất xứ Trung Quốc và một người dân mua về vô tình bị đứt quai, cắt đế ra thì phát hiện một hạt lạ có màu trắng.

“Mọi người đều bảo có thể đó là thuốc có chất độc, nên từ đó mình cũng không dám đi dép Trung Quốc nữa mà chuyển sang đi giày bata mỗi khi bán hàng”, chị Ly chia sẻ.

Loại dép rọ Trung Quốc nghi có chất độc được bán nhiều tại các chợ ở Hà Nội. Ảnh: Mạnh Cường  

Riêng loại dép nhựa có nốt sần giống như 1 trong 3 mẫu được Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học Công nghệ) kiểm tra, thường được người tiêu dùng mua làm dép đi trong nhà tắm, nhà vệ sinh. Sản phẩm này xuất hiện nhiều tại các chợ, siêu thị và những người bán hàng rong trên phố song không rõ xuất xứ Việt Nam hay Trung Quốc.
 
Chị Kim, bán dép rong khu vực Cầu Diễn cho biết không để ý loại xỏ ngón xuất hiện từ khi nào, nhưng riêng dép rọ nhiều màu sắc và dép “mát-xa” đã có trên thị trường khoảng 2 năm nay. Từ giữa năm 2010, chị Kim đã bán loại dép rọ nhiều màu sắc, có quai sau cho trẻ em với giá phổ biến 15.000- 20.000 đồng/đôi, còn loại có hạt ở phần lòng bàn chân gọi là dép “mát-xa” có giá khoảng 20.000-25.000 đồng.
 
Người bán hàng này cho hay, với những hình trang trí là nhân vật trong phim hoạt hình được trẻ em yêu thích, một thời gian loại dép này bán khá chạy. Chị kể, dép có đủ kích cỡ cho trẻ từ 3 tới 15 tuổi, thậm chí các mẫu người lớn cũng có. Trước thời dép rọ, một loại dép Trung Quốc cũng “làm mưa làm gió” tại thị trường Hà Nội, đặc biệt là các huyện ngoại thành, là dép “siêu nhẹ” được đúc liền khối.

 
Mặt sau 2 sản phẩm dép rọ của trẻ em (trên) và người lớn (dưới). Sản phẩm của trẻ em mang nhãn hiệu Cumino, còn người lớn là Crocs. Ảnh: Mạnh Cường 

Theo nhiều người tiêu dùng, loại dép rọ nói trên được nhái từ mẫu dép Crocs (cá sấu) nổi tiếng của Mỹ. Nếu là hàng Crocs chính hãng được nhập khẩu từ các nước Mỹ, Singapore bán tại một số trung tâm thương mại lớn, mức giá có khi lên tới cả triệu đồng một đôi, song phổ biến 800.000 đồng/đôi đối với dép trẻ em. Còn các loại Crocs được bán tràn lan trên mạng hiện nay có giá khoảng 120.000 đồng đến 180.000 đồng/đôi, song không xác định có phải hàng chính hãng hay không, dù vẫn có logo chính hãng là con cá sấu.
 
Khảo sát của phóng viên sáng 19/10 tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy), một số quầy kinh doanh cũng bán sản phẩm này. Dép rọ Cumino trẻ em được một quầy báo giá 65.000 đồng/đôi. Sau một hồi mặc cả, giá bán còn 30.000 đồng.

Người bán hàng khẳng định đây là hàng Việt Nam. “Trẻ con mê mẫu này lắm, vì là hàng siêu nhẹ, màu sắc lại đẹp và có hình trang trí”, chị này nói. Theo lời chị, để khử sạch mùi nhựa khó chịu trên dép, chỉ cần đi nhiều, dép ngấm nước một vài lần là mùi bay mất. Chị này cũng cho biết thêm không chỉ chợ Đồng Xa, một số chợ khác như Nghĩa Tân, Cầu Diễn... quanh khu lân cận cũng có loại dép này, vì các tiểu thương hầu hết đều lấy hàng từ một số đầu mối.

Mặt sau dép trẻ em không có nguồn gốc, nhưng của người lớn ghi xuất xứ là "made in China". Ảnh: Mạnh Cường 

Còn loại dành cho người lớn bán tại xe đẩy rong có giá 50.000 đồng/đôi song không phải thương hiệu Cumino mà là Crocs. Biểu tượng logo con cá sấu của nhãn Crocs xuất hiện trên sản phẩm này, còn mặt sau có dòng chữ “made in China”. Cũng như loại dép dành cho trẻ em, dép người lớn có mùi khó chịu. “Rửa vài lần qua nước là hết mùi ngay”, người bán hàng cho hay, song chính anh này lại ngần ngừ khi được khách hàng hỏi về nguồn gốc loại sản phẩm này.
 
Hôm 18/10, ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học công nghệ) xác nhận đã lấy 3 mẫu dép Trung Quốc nghi vấn có chất độc tại chợ Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong số này, có một đôi “mát-xa” hiệu Meilishu, một đôi xỏ ngón Spor7 màu xám và dép rọ trẻ em hiệu Cumino màu vàng. Trước đó, người dân khu tập thể Thành Công cũng phản ánh, sau một thời gian sử dụng loại dép nhựa làm bằng nhựa dẻo có xuất xứ Trung Quốc, đế dép bị rách, bên trong có những lỗ nhỏ như tổ ong chứa những viên hình tròn màu trắng, có mùi khó chịu.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn