'Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ đẩy đàn anh lên ghế dự bị'

Thể thaoThứ Tư, 28/03/2018 14:34:00 +07:00

HLV Phạm Minh Đức rất ấn tượng trước phong độ của các cầu thủ U23 tham dự trận hòa 1-1 với Jordan tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2019 tối qua (27/3).

Đội tuyển Việt Nam đã cầm hòa Jordan 1-1 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. Xuân Trường và đồng đội nhận được nhiều lời khen dù phải di chuyển 16 tiếng, thi đấu trên sân khách và chỉ có 2 ngày tập luyện.

Đánh giá về màn trình diễn của tuyển Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức khẳng định: “Đội bóng của ông Park Hang Seo vẫn giữ được tinh thần máu lửa và lối chơi của U23 Việt Nam. Họ thậm chí đã vận hành lối chơi ấy với lực lượng mạnh hơn. Bởi so với U23, đội tuyển có chiều cao tốt hơn, trình độ cao hơn, mọi thứ đều vượt trội”.

“Trình độ tuyển Việt Nam vẫn ở cửa dưới Jordan nhưng thế trận chung là khá tốt. Đội tuyển có 1 bàn và giành được 1 điểm trên sân khách trước đối thủ mạnh là điều tuyệt vời”, cựu HLV trưởng CLB Hà Nội tiếp tục.

van lam viet nam jordan

7 cầu thủ U23 Việt Nam đá chính trong đội hình tuyển quốc gia ở trận gặp Jordan diễn ra tối qua (27/3).  

Tâm điểm trận đấu đêm qua là sự xuất hiện của 7 cái tên U23 trong đội hình tuyển quốc gia. Thủ thành Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền đạo Anh Đức và đội trưởng Thanh Trung là những đàn anh hiếm hoi góp mặt trong phiên bản “U23 mở rộng”.

Nói về cuộc trẻ hóa mạnh mẽ của đội tuyển, HLV Minh Đức phân tích: “Không chỉ bây giờ đâu, từ khi anh Hữu Thắng còn làm, nhiều cầu thủ trẻ đã lên đội tuyển và có suất đá chính. Ngay lúc này, tại nhiều CLB, các cầu thủ lớn tuổi còn không bằng những em U23 Việt Nam. Các em đều có chuyên môn rất tốt. Việc họ đẩy đàn anh lên ghế dự bị là chuyện bình thường thôi”.

Cầu thủ trẻ gây ấn tượng nhất trong trận đấu đêm qua là Xuân Mạnh. Hậu vệ phải của SLNA đá chính ở đội tuyển ngay trong ngày sinh nhật 22 tuổi. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, đồng thời tung đường kiến tạo cho Anh Đức đệm bóng thành bàn.

asian cup viet nam

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tiếp tục trẻ hóa mạnh mẽ sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Cựu HLV trưởng U21 Việt Nam kể lại: “Tôi từng huấn luyện Xuân Mạnh ở Giải U21 quốc tế. Tôi vẫn theo dõi em ấy và thấy Xuân Mạnh đang tiến bộ từng ngày. Đình Trọng và Duy Mạnh thì khỏi phải nói. Ngay đến Tiến Dũng - người rất ít được thi đấu vì Giải hạng Nhất của Viettel chưa khởi tranh, cũng đang chơi hay. Các em trẻ đá tốt thế này là tin rất vui cho tương lai tuyển Việt Nam”.

Sau trận này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức khép lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019 với 10 điểm, hòa 4 trận, có 2 chiến thắng. Đội tuyển sẽ nhắm tới 2 giải đấu lớn là AFF Cup 2018 vào cuối năm và vòng chung kết Asian Cup 2019 vào tháng 1 năm sau.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn