Nhiều cán bộ thương vong, mất tích trên sông Hậu: Tin mới nhất

Thời sựThứ Bảy, 16/06/2018 12:05:00 +07:00

Công an tỉnh An Giang cho biết 2 nạn nhân trong vụ nhiều cán bộ thương vong và mất tích trên sông Hậu đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 16/6, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh An Giang cho biết, 2 nạn nhân trong vụ nhiều cán bộ thương vong và mất tích trên sông Hậu là Thiếu tá Nguyễn Văn Lê (công tác tại Phòng Cảnh sát Môi trường của Công an tỉnh An Giang) và Trần Văn Hùng (học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II) đã qua cơn nguy kịch. Cả 2 đã nhận biết được những người xung quanh.

Riêng trường hợp Đại úy Huỳnh Thanh Danh (công tác tại Phòng Cảnh sát Môi trường của Công an tỉnh An Giang) vẫn chưa được tìm thấy sau khi rơi xuống sông Hậu mất tích.

khu vuc hien truong

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Như VTC News thông tin, ngày 14/6, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Chi cục Đường thủy nội địa và Công an tỉnh An Giang thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành về tình hình khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.

8 cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt tuần tra này gồm: Ông Phan Văn Nguyên; ông Lê Thành Tâm; ông Nguyễn Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Tuấn, công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Thiếu tá Nguyễn Văn Lê và Đại úy Huỳnh Thanh Danh, công tác tại Phòng Cảnh sát Môi trường của Công an tỉnh An Giang); ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Thanh tra thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam và ông Trần Văn Hùng, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II).

Vào khoảng 19h15 phút cùng ngày, ông Dũng dùng ca nô chở đoàn công tác di chuyển đến đoạn sông Hậu thuộc thủy phân xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang thì va chạm với chiếc sà lan đang neo đậu. Vụ tai nạn khiến ông Dũng tử vong tại chỗ, Đại úy Danh rơi xuống sông mất tích; Thiếu tá Lê và ông Hùng bị thương nặng nên chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm Đại úy Huỳnh Thanh Danh.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn