Nhiều bãi giữ xe cơ quan Nhà nước "xé rào" thu phí

Kinh tếThứ Năm, 26/05/2011 12:14:00 +07:00

(VTC News) – Dù đã có quy định cơ quan Nhà nước không được thu tiền gửi xe của dân đến làm việc nhưng nhiều bãi gửi xe tại đây vẫn "xé rào" thu phí.

(VTC News) – Dù đã có quy định các cơ quan Nhà nước không được thu tiền gửi xe của người dân đến làm việc nhưng tại một số cơ quan này vẫn có hiện tượng "xé rào" thu phí và thu với mức cao hơn quy định.  

 

Theo ghi nhận của PV VTC News tại khu giữ xe Bộ Y tế và Sở Xây dựng Hà Nội sáng 24/5, có hiện tượng nhân viên trông giữ xe tại các địa điểm này thu tiền gửi xe của người dân đến liên hệ làm việc, với mức phí là 3.000 đồng/xe máy.


 

Nhân viên Bộ Y tế thu tiền gửi xe của người dân đến đây làm việc, trong bãi xe ở khuôn viên của Bộ này. Ảnh chụp lúc 9 giờ sáng 24/5. Ảnh: HT 

Bên cạnh đó, vé giữ xe tuy được đóng dấu ghi “Văn phòng Bộ Y tế” nhưng không có dấu của Cục Thuế Hà Nội.

 

Trước sự việc này, chúng tôi đã tham vấn ý kiến của ông Phí Vân Tuấn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội và được ông Tuấn khẳng định, tấm vé giữ xe theo mẫu mà nhân viên trông giữ xe tại Bộ Y tế sử dụng là sai quy định và việc các nhân viên ở đây thu tiền gửi xe của dân khi vào liên hệ công tác với Bộ Y tế là “làm trái với quy định của Nhà nước”.

 

Ngay cả mức thu 3.000 đồng/xe máy cũng cao hơn 1.000 đồng so với Quyết định số 25/2009 của UBND TP Hà Nội (vẫn còn hiệu lực thi hành) về quy định mức phí trông giữ xe.

Vé gửi xe có dấu đỏ "Văn phòng Bộ Y tế" này đã được Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, ông Phí Vân Tuấn khẳng định là sai quy định. Ảnh: HT 

Ngay cả mức thu 3 nghìn đồng/xe máy cũng cao hơn 1 nghìn so với Quyết định số 25/2009 của UBND TP Hà Nội (vẫn còn hiệu lực thi hành).

Từ giữa năm 2010, trao đổi với chúng tôi, một Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế đã thừa nhận, việc thu tiền gửi xe của người dân là sai quy định và họ sẽ chấn chỉnh kịp thời. Nhưng đến nay đã hơn một năm, nhiều lần PV VTC News đến đây làm việc cũng đều phải trả tiền gửi xe máy ngay ở bãi gửi xe nằm trong khuôn viên Bộ Y tế.

Khi chúng tôi có ý muốn trao đổi với vị Phó Chánh Văn phòng phụ trách Đội xe của Bộ Y tế thì ông này đã từ chối.

Nhân viên Bộ Y tế lấy tiền gửi xe của phóng viên VTC News. Ảnh: HT 

Từ giữa năm 2010, trao đổi với chúng tôi, một Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế đã thừa nhận, việc thu tiền gửi xe của người dân là sai quy định và họ sẽ chấn chỉnh kịp thời. Nhưng đến nay đã hơn một năm, nhiều lần PV VTC News đến đây làm việc cũng đều phải trả tiền gửi xe máy ngay ở bãi gửi xe nằm trong khuôn viên Bộ Y tế.

Khi chúng tôi có ý muốn trao đổi với vị Phó Chánh Văn phòng phụ trách Đội xe của Bộ Y tế thì ông này đã từ chối.

Không chỉ có điểm trông giữ xe của Bộ Y tế hiện đang thu tiền vé của dân đến liên hệ làm việc mà tại bãi giữ xe của Sở Xây dựng Hà Nội hiện nay cũng có tình trạng thu tiền gửi xe của người dân đến đây làm việc. Năm ngoái, Đại diện Chánh văn phòng Sở này cũng khẳng định với chúng tôi sẽ sớm chỉnh đốn lại việc này.

 

 “Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc” – trích Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Chính phủ về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước.


Hoàng Lan

Mời bạn đọc VTC News gửi phản ánh (bài viết, hình ảnh) về những cơ quan Nhà nước thu tiền gửi xe của người dân đến đó làm việc qua email của Tòa soạn: [email protected]. Trân trọng cám ơn!

 





 

 

Bình luận
vtcnews.vn