Nhiệt độ trên 40 độ C, sinh viên quay cuồng chống nóng

Giáo dụcThứ Sáu, 03/06/2016 15:16:00 +07:00

Để chống lại thời tiết oi bức, khó chịu trong những ngày nóng trên 40 độ C, nhiều bạn sinh viên đã sáng tạo ra nhiều cách chống nóng 'bá đạo' khiến mọi người phải bật cười.

Hà Nội đang trong đợt nóng kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, nhiều khu trọ lâm vào tình trạng mất điện, mất nước đã khiến cuộc sống của sinh viên đảo lộn hoàn toàn. Đó là nguyên nhân khiến sinh viên nghĩ ra trăm phương nghìn kế chống chọi với nắng, nóng ở các khu trọ.

IMG_0020

 Nắng nóng oi bức khiến chị em Hồng tìm mọi cách chống chọi. Mỗi buổi tối, Hồng thường phải ra ngoài để làm bài tập vì ở trong phòng quá nóng

Bạn Hồng (khoa Văn hóa học - Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết: "Đây là năm thứ hai mình sống tại xóm trọ và phải chịu đợt nắng kỷ lục trên 40 độ C. Chị em mình gặp rất nhiều khó khăn khi phòng ở tầng 2, lợp bằng tấm phibro xi măng và không có điều hòa".

Cũng vì thế, việc học tập của Hồng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cô bạn vẫn phải tìm mọi cách để chống chọi với nắng nóng.

IMG_0012

 Treo phông bạt ngay ngoài hành lang tránh ánh nắng chiếu vào.

Trong khi đó,  Bùi Ngọc Sơn (sinh viên Đại học Thủy lợi) than thở: "Mình cảm thấy oi bức, khó chịu khủng khiếp. Tuy sống một mình nhưng trong những ngày này cảm thấy phòng thấy rất bức bối, vật vã khi phải nghĩ ra mọi cách chống nóng".

Sơn cũng cho biết thêm, ban đêm rất khó ngủ vì mồ hôi chảy ròng ướt hết áo. Nắng nóng khiến Sơn ăn uống thất thường. Nhiều khi, cậu bạn này chỉ uống nước và bỏ các bữa ăn.

IMG_0006

 Bùi Ngọc Sơn đã phải ngồi trong chậu nước 

Cũng rơi vào hoàn cảnh tượng như Sơn và Hồng, bạn Phạm Duyên (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) tỏ ra lo lắng khi tiền điện tháng này chắc chắn sẽ tăng chóng mặt.

Để đối phó với cái nắng gay gắt, Duyên thường phải bật quạt hết công suất và bật máy phun sương để tạo mát. Vì vậy, cuộc sống sinh viên đã khó khăn nay còn vất vả trăm bề.

"Hơn nữa, do nóng nên mình thường ngủ rất muộn. Sáng dậy, mình có cảm giác mệt mỏi khiến cả ngày uể oải. Ra ngoài đã nóng hầm hập, về nhà mình còn thấy khó chịu hơn”, Duyên chia sẻ thêm.

IMG_0014

 Đôi khi Duyên phải chống nóng bằng cách mở cánh tủ lạnh.

Nắng nóng cũng khiến bạn Trần Thị Xuân (Đại học Kinh tế Quốc dân) phải tìm nhiều cách để chống chọi. Xuân tâm sự: "Mình cũng áp dụng cách chống nóng như nhiều bạn sinh viên khác áp dụng là dùng chậu nước đá để trước quạt cho mát".

IMG_0009

 Che chăn ở cửa sổ tránh ánh nắng trực tiếp vào nhà

IMG_0016

 Những cách chống nóng "bá đạo" của sinh viên.

Không thể ngủ trong những căn phòng nóng, Xuân cùng bạn xóm trọ ra ngồi ở ban công, vừa học vừa ngồi hóng mát. Tuy vậy, đến giữa đêm Xuân và các bạn vẫn không thể ngủ do phòng vẫn còn nóng hầm hập.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn