Nhiệt độ miền Bắc đang tăng 'chóng mặt'

Thời sựThứ Tư, 26/06/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời chuyển nóng, nhiệt độ một số điểm vùng núi lên đến 35 độ C, thủ đô Hà Nội tăng lên 33 độ C.

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời chuyển nóng, nhiệt độ một số điểm vùng núi lên đến 35 độ C, thủ đô Hà Nội tăng lên 33 độ C.

Miền Bắc trời chuyển nóng, thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng lên 33 độ C. (Ảnh minh họa - Internet) 
Do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (25/6) ở một số nơi thuộc các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi cao hơn như: Quảng Ngãi 37.8 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 37.3 độ,…


Dự báo ngày hôm nay (26/6), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi cao trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này có khả năng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong 2 - 3 ngày tới.

Gió tây nam hoạt động yếu là nguyên nhân chính làm giảm mưa trên các tỉnh thành phía Nam. Mưa giông tiếp tục xuất hiện vào buổi chiều và tối nhưng cường độ mưa cũng như diện mưa giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 26/6:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, vùng núi phía Bắc có nơi 34 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, phía bắc có mưa rào vài nơi; phía nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, phía nam có nơi 35 - 36 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực phía Nam m
ây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.



Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn