Nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau lũ bão Harvey, người cha 31 tuổi thiệt mạng

Đời sốngThứ Bảy, 28/10/2017 09:00:00 +07:00

Ông bố 31 tuổi, Josue Zurita đã bị thiệt mạng bởi một bệnh nhiễm khuẩn nặng gọi là viêm cận mạc hoại tử, ảnh hưởng đến ít nhất 20.000 người mỗi năm.

Các nhân viên y tế tại quận Galveston, Texas, nơi mà anh Zurita tử vong nói rằng, ông bố này có thể tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh khi đang giúp người dân sửa chữa đồ đạc bị hư hại sau trận lũ.

Vi khuẩn được cho là đã tấn công phần trên cánh tay trái của Zurita khiến anh qua đời sau 1 tuần nhập viện, vào ngày 16/10 vừa qua.


Ông bố 31 tuổi, Josue Zurita đã bị thiệt mạng bởi một bệnh nhiễm khuẩn nặng gọi là viêm cận mạc hoại tử

Đáng nói là vi khuẩn cận mạc hoại tử này từng nhiều lần gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cướp đi tính mạng nhiều người dân. Trước đó, bà Nancy Reed, 77 tuổi cũng bị tấn công bởi loài vi khuẩn tương tự sau trận lũ do bão Harvey gây ra. Bà qua đời hồi tháng 9 vừa rồi.

Anh lính cứu hỏa Atkins ở thành phố Missouri (Mỹ) bị rệp cắn khi đang lội qua dòng nước lũ để cúu hàng xóm. Vết cắn khiến anh bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. May mắn là anh được cứu sống nhờ phát hiện và điều trị kịp thời.

Những con vi khuẩn ăn thịt người cũng khiến ông J.K.Atkins bị nhiễm trùng sau khi đi thuyền qua vùng nước lũ để kiểm tra tình hình nhưng ông đã may mắn vượt qua được và sống sót.


Alex Lewis (người Anh) bị vi khuẩn "ăn thịt người" phá hủy một phần cơ thể. Ảnh: DailyMail

Tại Việt Nam, kể từ 2012 tới nay, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận khoảng 11 trường hợp nhiễm trùng liên quan tới vi khuẩn ăn thịt người Aeromonas Hydrophila. Đã có 8 trường hợp bị suy giảm miễn dịch (xơ gan, nhiễm HIV…), 4 trường hợp có yếu tố phơi nhiễm rõ ràng (do lội cống nước thải, làm việc ở khu vực nước ngâm bè tre nứa, ăn hàu sống, bị ong đốt và rửa vết thương bằng nước lũ) và 7 trường hợp tử vong.


Vết hoạt tử của một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn ăn thịt người 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, mỗi năm có khoảng 700-1.110 trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người ở nước này.

Bác sĩ Philip Keiser, làm việc tại cơ quan y tế hạt Galveston cho biết, những vết thương do loài vi khuẩn ăn thịt người gây ra không phải là điều quá hiếm. Nhiều loại vi khuẩn gây viêm cận mạc hoại tử khi xâm nhập vào cơ thể nạn nhân sẽ gây nhiễm trùng nhanh, đặc biệt là ở nơi có vết thương hở. Từ đó giết chết dây thần kinh và mạch máu.

Video: Cảnh báo loại vi khuẩn có thể gây chết người trong 48 giờ

Cũng theo CDC, những người bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người thường có biểu hiện sưng, loét, rộp da, sốt, lạnh, mệt mỏi và buồn nôn. Nguy hiểm hơn, chúng có thể xâm nhập vào máu gây tán huyết, suy thận và viêm mô tế bào, gây nhiễm trùng các mô mềm, gây tổn thương các cơ quan trên cơ thể như hôhấp, mắt, đường tiết niệu,… Hậu quả là khiến người bệnh như bị “ăn thịt” từ từ và còn có thể bị viêm màng não, viêm túi mật cấp, viêm phổi…

Theo các bác sĩ, việc điều trị bệnh này không khó nếu phát hiện sớm và sử dụng kháng sinh đặc hiệu. Khi bệnh nhân đến muộn sẽ xuất hiện nhiều biến chứng như hoại tử ở mô mềm, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan thì rất khó điều trị và tỷ lệ tử vong cao.

Để phòng tránh tử vong, nạn nhân cần chăm sóc vết thương hở một cách kỹ lưỡng và sạch sẽ.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn