Nhảy cầu tự tử vì thua độ bóng đá EURO 2012

Pháp luậtThứ Hai, 18/06/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News) - Theo đồng nghiệp anh Hải, vì thua độ bóng đá EURO 2012 nên anh Hải mới có hành động dại dột trên.

(VTC News) - Theo đồng nghiệp, vì thua độ bóng đá EURO 2012 nên anh Hải mới có hành động dại dột trên.


Cho đến trưa hôm nay (18/6), cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và người nhà vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, quê Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 17/6, anh Hải đã nhờ điện thoại của một người bán hàng rong gọi điện cho bạn gái báo rằng sẽ nhảy cầu Đak Bla (TP. Kon Tum) tự tử.

Người dân tập trung xem nơi anh Hải nhảy cầu tự tử 

Khi gọi điện xong, anh Hải đã chạy thẳng ra cầu Đak Bla, bỏ lại đôi dép và nhảy xuống sông. Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, anh Hải rời Hà Nội vào ở nhà người bà con ở xã Ya Chim (TP. Kon Tum) để làm công nhân cho xưởng mộc Vinh Dung (phường Ngô Mây, TP. Kon Tum).

Cho đến hôm tự tử, anh Hải mới làm được 10 ngày.

Đồng nghiệp anh hải cho biết, vì thua độ bóng đá EURO 2012 nên anh Hải mới có hành động dại dột trên.

Ánh Ngân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận