Nhậu trong phòng trọ gây ồn ào, 2 thanh niên bị hàng xóm đâm thương vong

Pháp luậtThứ Ba, 27/02/2018 16:44:00 +07:00

Tức giận vì nhắc nhở hàng xóm nhậu nhẹt giữ yên tĩnh nhưng bị đuổi đánh, Phương dùng dao đâm 1 người chết, 1 người bị thương.

Chiều 27/2, trả lời VTC News, ông Đoàn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00h cùng ngày, Đặng Văn Thắng (21 tuổi) và Lê Hữu Đức (19 tuổi, cùng ngụ ở Kiên Giang) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở ấp 4, xã Vĩnh Tân.

122334444

Phương khai báo tại công an. 

Tại đây 2 thanh niên liên tục nói chuyện lớn tiếng, gây ồn ào. Thấy vậy, Hồ Thanh Phương (19 tuổi, ngụ TP.HCM) ở trong dãy phòng trọ đi làm qua nhắc nhở giữ yên tĩnh thì bị Thắng và Đức chửi bới, đuổi đánh. Bức xúc, Phương liền chạy về phòng lấy dao trả đũa.

Trong lúc ẩu đả, Phương dùng dao đâm Thắng và Đức nhiều nhát khiến cả 2 gục tại chỗ.

Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thắng không qua khỏi do thương tích quá nặng, còn Đức bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn