Nhặt ve chai trên đường ray, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông thiệt mạng

Thời sựChủ Nhật, 28/07/2019 22:26:00 +07:00

Thấy có vỏ chai nước nằm trên đường tàu, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tiến lại nhặt thì bị tàu hỏa tông trúng, thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/7, thuộc địa phận tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Theo những nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, một phụ nữ tiến lên đường tàu nhặt ve chai thì bị tàu hỏa tông trúng chết tại chỗ.

Lúc xảy ra tai nạn, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính người tử nạn gặp nhiều khó khăn.

hien truong tai nan

Khu vực mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử nạn 

Đến chiều cùng ngày, đại diện UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa nói trên là bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, ngụ tại thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung).

Bà Huệ chính là mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường). Người nhà nạn nhân đã đến hiện trường xác định danh tính nạn nhân và đưa thi thể bà Huệ về quê mai táng.

Trước đó, vào ngày 7/3 ca sĩ Châu Việt Cường (41 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người.

Sau khi sử dụng ma túy, Cường đã có hành vi dùng nhiều củ tỏi nhét vào miệng một cô gái khiến nạn nhân chết do ngạt thở. Khi thực hiện, Châu Việt Cường bị ảo giác do sử dụng ma túy nên không làm chủ hành vi.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn