Nhật từ chối cấp thị thực cho quan chức Nga

Thế giớiThứ Ba, 29/04/2014 01:55:00 +07:00

Nhật Bản tuyên bố sẽ không cấp thị thực cho 23 công dân Nga, trong đó có cả các quan chức chính phủ, một phần trong gói trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Theo Kyodo, ngày 29/4, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố nước này sẽ không cấp thị thực cho 23 công dân Nga, trong đó có cả các quan chức chính phủ, một phần trong gói trừng phạt bổ sung nhằm vào Matxcơva do nước này không có hành động cụ thể để giảm căng thẳng ở Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt của Tokyo được công bố sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/4 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung Nga do Matxcơva không tuân thủ thỏa thuận đạt được hôm 17/4 tại Geneva.
Một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga được Mỹ, Nhật, EU đưa ra sau khi tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng 

Trả lời báo giới tại sân bay Narita, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ: ''Chúng ta cần phải kêu gọi Nga kiềm chế và hành động có trách nhiệm.''
Hồi tháng Ba, Nhật Bản cũng đã áp đặt một gói các biện pháp trừng phạt do Nga can thiệp vào Ukraine.
Trong diễn biến khác, truyền thông địa phương đưa tin ngày 28/4, khoảng 150 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 173 của Mỹ đã đến Căn cứ không quân Amari ở gần thủ đô Tallinn của Estonia trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Binh sĩ Mỹ được triển khai tới Đông Âu 
Theo tin truyền thông, những binh sĩ trên sẽ tham gia vào cuộc tập trận mùa Xuân thường niên và quân số tương đương các binh sỹ được điều động tới Ba Lan, Litva và Latvia.

Kịch bản Crưm liệu có lặp lại ở các thành phố miền Đông Ukraine?

  • Không
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Trong khi đó, tàu chỉ huy đổ bộ USS Mount Whitney của Mỹ đã tới thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để tham dự cuộc tập trận ở Địa Trung Hải, trong đó tập trung vào cách thức giải phóng một đồng minh của NATO bị lực lượng xâm lược chiếm đóng.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn