Nhật trấn an Trung Quốc về việc tập trận chung với Philippines

Thế giớiThứ Hai, 11/05/2015 11:04:00 +07:00

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vừa lên tiếng trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận chung giữa Philippines và Nhật ở Vịnh Manila từ ngày mai 12/5.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vừa lên tiếng trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận chung giữa Philippines và Nhật ở Vịnh Manila từ ngày mai 12/5.

Giám đốc Cục quản lý các vấn đề quốc tế thuộc Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản Koichi Kawagoe nói: “Mục đích của cuộc tập trận nhằm chống lại các mối đe dọa chung giữa 2 nước như nạn cướp biển, buôn lậu trái phép, buôn bán ma túy, vũ khí. Điều đó phục vụ lợi ích chung và chúng tôi sẽ tiếp tục hình thức hợp tác này”.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Nhật Bản tập trận tại Vịnh Manila
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Nhật Bản tập trận tại Vịnh Manila  
Theo ông Koichi Kawagoe, Nhật Bản đang hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải, an toàn hàng hải cũng như bảo vệ môi trường biển. Ngoài ra, Nhật Bản sẵn sàng giúp các nước Đông Nam Á chống nạn cướp biển.

Về phía Philippines, Phó Đô đốc Hải quân Jesus Millan ngày 10/5 cũng trấn an dư luận rằng cuộc tập trận chung không liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. “Cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích an ninh, để tránh các cuộc chạm trán trên biển, các vụ việc bất ngờ”.

Video Mỹ - Philippines tập trận
quocte/2014/07/01/Video-My-Phi-tap-tran-1404189221.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Ngày 9/5, phát ngôn viên hải quân Philippines Lued Lincuna đã thông báo cuộc tập trận ngày 12/5 giữa nước này và Nhật sẽ diễn ra ở khu vực Vinh Manila và Vịnh Subic trên Biển Đông. Cuộc tập trận này cách xa bãi cạn  Scarborough/Hoàng Nham mà Trung Quốc và Philippines đang có tranh cãi.

Hai tàu khu trục của Nhật Bản là Harusame và Amigiri cùng 600 thủy thủ đã tới cảng Nam Manila hôm 9/5.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản và Philippines tiến hành tập trận chống cướp biển sau khi hai nước ký thỏa thuận vào năm 2012 nâng quan hệ ngoại giao giữa 2 nước thành đối tác chiến lược.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn