Nhật tính mua hàng trăm siêu chiến cơ F-35 chặn Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 14/01/2014 01:54:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Nikkei của Nhật Bản loan báo Tokyo sẽ mua thêm siêu chiến cơ F-35 của Mỹ để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

(VTC News) - Tờ Nikkei của Nhật Bản loan báo Tokyo sẽ mua thêm siêu chiến cơ F-35 của Mỹ để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo tờ báo này, do phải đối mặt sức mạnh không quân của Trung Quốc liên tục được tăng cường trên vùng biển Hoa Đông, Nhật Bản sẽ mua tổng cộng 42 chiến cơ thế hệ thứ 5 F-35 để bảo vệ các hòn đảo tranh chấp.

Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản đã quyết định mua F-35 tàng hình để thay thế cho các máy bay F-4 Phantom II đã cũ. 
Hiện nay, ngoài 60 chiến cơ F-4, Nhật Bản đang sở hữu 200 chiến cơ F-15J liên kết sản xuất với Mỹ và 90 chiếc F-2.

chiến cơ f-35
Chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ sản xuất 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, khi được biên chế, 'F-35 sẽ cùng với F-2 tạo đội hình chăm sóc các đội hình trên biển và đất liền của Trung Quốc trong khi đó F-15J sẽ lo đối phó việc không chiến với máy bay Trung Quốc".

Nhật Bản cũng đã tính đến việc cân nhắc có nâng cấp F-15J hay không. Không quân Nhật được cho là hiện có hơn 100 F-15J cần được nâng cấp nhưng các hệ thống radar của chúng lại gặp khó khăn trong quá trình này. Do đó, có thể Nhật sẽ chấp nhận chi thêm để mua F-35 thay thế toàn bộ F-15J.

Nếu điều này trở thành hiện thực Nhật Bản sẽ sở hữu đến 142 chiến cơ thế hệ 5 tàng hình F-35. Tuy nhiên, khó khăn trước mắt là cuộc đàm phán giữa Bộ Quốc phòng và Tài chính Nhật Bản khi mà F-35 có giá đến 150 triệu USD/chiếc.

Trong khi đó, tờ Kyodo News đưa tin Nhật Bản sẽ mở màn chiến dịch mua sắm này bằng 6 chiếc F-35 trong đầu tháng 3 tới. 5 năm tiếp theo, các hợp đồng sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt con số 42 như dự tính ban đầu.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn