Nhật thành nước đầu tiên phê chuẩn thuốc kháng thể Ronapreve trị COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 20/07/2021 21:25:34 +07:00

Hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ hôm 20/7 thông báo Nhật phê chuẩn đầy đủ thuốc kháng thể Ronapreve để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và trung bình.

Quyết định của Nhật được đưa ra dựa trên các thử nghiệm giai đoạn 3, theo đó hỗn hợp kháng thể này giúp giảm đáng kể khả năng những người nhiễm COVID-19 thể nhẹ và trung bình chuyển biến xấu đi đến mức phải nhập viện hoặc tử vong.

Ronapreve là sản phẩm hợp tác của hãng Roche và công ty công nghệ sinh học Mỹ Regeneron. Trong một thông báo, Roche cho biết, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê chuẩn thuốc này, đưa Nhật Bản trở thành "nước đầu tiên" làm như vậy.

Nhật thành nước đầu tiên phê chuẩn thuốc kháng thể Ronapreve trị COVID-19 - 1

Các bác sĩ Nhật đang điều trị cho một bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Kyodo News)

"Ronapreve đã được chứng minh cải thiện được khả năng sống sót ở nhóm bệnh nhân COVID-19 không nhập viện, giảm nguy cơ phải nhập viện và tử vong", Giám đốc phát triển sản xuất của Roche là Levi Garraway khẳng định trong một thông cáo. "Khả năng duy trì hoạt động của thuốc chống lại các biến thể mới, trong đó có Delta, đã được chứng minh trong các nghiên cứu tiền lâm sàng".

Roche cho biết, các thử nghiệm giai đoạn 3 đối với Ronapreve cho thấy, nhóm không nhập viện nguy cơ cao được cho dùng thuốc này đã giảm tới 70% tỷ lệ phải nhập viện và tử vong. Nó cũng rút ngắn thời gian biểu hiện bệnh xuống 4 ngày. Hãng dược phẩm nhấn mạnh thêm, các thử nghiệm giai đoạn 1 đã chứng tỏ độ an toàn và khả năng dung nạp thuốc ở người dân Nhật Bản.

Ngoài Nhật Bản, tổ hợp kháng thể Ronapreve đã được phê chuẩn sử dụng tạm thời hoặc khẩn cấp trong thời gian đại dịch ở một số nước và khu vực, trong đó có Liên minh châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Canada.  

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp