Nhật phản đối việc cấm nhập khẩu do lo ngại phóng xạ

Thế giớiThứ Năm, 31/03/2011 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Nhật Bản đã yêu cầu các đối tác thương mại không tiến hành áp đặt lệnh cấm nhập khẩu mà theo họ là "không công bằng" đối với nông sản Nhật.

(VTC News) - Nhật Bản đã yêu cầu các đối tác thương mại không tiến hành áp đặt lệnh cấm nhập khẩu mà theo họ là "không công bằng" đối với nông sản của Nhật, do lo ngại về khả năng các sản phẩm này bị nhiễm phóng xạ.

Đoàn đại biểu Nhật Bản đã đưa ra yêu cầu trên tại một cuộc họp không chính thức của Ủy Ban đàm phán thương mại, thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), được tổ chức tại Geneva vào hôm thứ Ba, 29/3.

 

Đoàn đại biểu Nhật Bản cho biết, hiện Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết, như cấm xuất các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm sữa ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Đồng thời, cũng nhấn mạnh rằng các nước không nên áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu không công bằng đối với các hàng hóa của Nhật Bản một cách thiếu cơ sở khoa học.

Ngày càng có nhiều nước, bao gồm cả Mỹ và Singapore, đã ngừng nhập khẩu một số hàng hóa của Nhật.

Đ.L. (Theo NHK)

Bình luận
vtcnews.vn