Nhật hoàng chủ trì lễ đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thế giớiThứ Tư, 30/05/2018 14:39:00 +07:00

Sáng ngày 30/5 Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì lễ đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo.

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu chủ trì lễ đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, nhân dịp lãnh đạo Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ 29/5 đến 2/6, TTXVN đưa tin.

tran-dai-quang-nhat-ban-1

 Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và phu nhân tại Cung điện hoàng gia ở Tokyo. Ảnh: TTXVN.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. 

Trước đó, trong lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại sân bay Tokyo ngày 29/5, Nhật Bản đã dành nghi thức chào đón cấp cao nhất với 21 loạt đại bác chào mừng.

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm khẳng định Việt Nam muốn tăng cường quan hệ và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á được thiết lập từ năm 2014. Chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Dự kiến, Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu sẽ tổ chức quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân. Chủ tịch nước sau đó hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

tran-dai-quang-nhat-ban-2

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân hội kiến Nhật hoàng và Hoàng hậu. Ảnh: TTXVN.

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản những năm gần đây phát triển nhanh chóng. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM.

Là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, Nhật Bản đứng thứ hai về vốn đầu tư và là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Trong ba tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,7 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối quý I/2018, Nhật Bản có hơn 3.600 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 50 tỷ USD.

Video: Những điều chưa biết về nhà vua Nhật Bản Akihito

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn