Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc đón năm mới

Thế giớiThứ Sáu, 31/12/2010 10:25:00 +07:00

(VTC News) - Năm 2010 đối với khu vực Đông Á là một năm đầy những biến động về chính trị.

(VTC News) – Khoảng 10 giờ tối 31/12/2010, một số nước trong khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên đã đón chào năm mới 2011.

 

Năm 2010 đối với khu vực Đông Á là một năm đầy những biến động về chính trị, trong đó đáng chú ý là quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh vấn đề chủ quyền của đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.


Bên cạnh đó, tình hình bán đảo Triều Tiên, quan hệ giữa hai miền nam, bắc báo đảo này luôn có những diễn biến bất ngờ khiến dư luận quốc tế lo ngại.

Pháo hoa được trình diễn hoành tráng tại Tokyo. 

Theo báo chí Hàn Quốc, trong ngày cuối cùng của năm 2010, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đã thực hiện một chuyến thăm và quan sát một cuộc diễn tập ở một sư đoàn tăng chủ lực của quân đội Bắc Triều Tiên.


Thông tấn KCNA của Bình Nhưỡng cho biết, sáng 31/12 nhà lãnh đạo hang đầu của Triều Tiên tới thăm và quan sát hoạt động huấn luyện của Sư đoàn tăng hộ vệ “Seoul Ryu Kyong Su” số 105. Đơn vị này được xem là một trong những lực lượng hùng mạnh nhất của quân đội Bắc Triều Tiên.

Lê Dũng(theo Yonhap)


Bình luận
vtcnews.vn