Nhật Bản tổ chức lễ tang cố Thủ tướng Abe trang trọng và an ninh

Thời sự quốc tếThứ Ba, 06/09/2022 14:08:52 +07:00
(VTC News) -

Lễ tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 tới đây tại Võ Đạo quán Nhật Bản với sự có mặt của nhiều đoàn quan khách quốc tế.

Hôm 6/9, theo ước tính của Chính phủ Nhật Bản chi phí tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho cố Thủ tướng Abe Shinzo khoảng 1,65 tỷ yên (khoảng 12 triệu USD), Reuters đưa tin.

12 triệu USD là con số đội lên khá nhiều so với ước tính trước đó của Chính phủ Nhật Bản. Tháng trước, nước này ước tính chi 250 triệu yên (khoảng 1,8 triệu USD) cho kế hoạch tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho cố Thủ tướng Abe.

Theo lý giải của Chính phủ Nhật Bản, chi phí an ninh phát sinh để bảo vệ quan khách quốc tế là nguyên nhân chính dẫn đến việc điều chỉnh ngân sách của lễ quốc tang ông Abe.

Nhật Bản tổ chức lễ tang cố Thủ tướng Abe trang trọng và an ninh - 1

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Bloomberg)

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông báo, chính phủ hiện ước tính chi phí an ninh cho tang lễ sẽ lên tới khoảng 800 triệu yên, trong khi việc đón các đoàn khách nước ngoài sẽ tốn khoảng 600 triệu yên.

Khoảng 6.000 khách bao gồm các chức sắc nước ngoài dự kiến ​​sẽ tham dự buổi lễ, được tổ chức vào ngày 27/9 tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo. 

Hôm 14/7, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho ông Abe. Theo ông Fumio Kishida, những thành tựu của cố Thủ tướng Abe đối với nền chính trị, kinh tế và ngoại giao Nhật Bản là lý do để tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

Đây sẽ là lễ tang cấp nhà nước thứ hai cho một cố thủ tướng Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II. Trước đó, cố thủ tướng duy nhất được Nhật tổ chức quốc tang là ông Yoshida Shigeru, qua đời năm 1967.

Ông Abe bị ám sát hôm 8/7 khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã tiếp cận ông từ phía sau và bắn hai phát đạn từ khoảng cách 5 mét. Ông Abe tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn